Bang cuối cùng của Mỹ ban bố tình trạng thảm họa do đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tờ New York Post đưa tin ngày 12.4 cho hay, bang Wyoming là bang cuối cùng của Mỹ ban bố tình trạng thảm họa lớn do đại dịch COVID-19.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng - Judd Deere - cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ Tổng thống ban bố thảm họa lớn tại 50 tiểu bang cùng một thời điểm.

Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận 20.580 ca tử vong vì COVID-19 và 533.115 ca nhiễm virus tính đến hết chiều 12.4 theo giờ Việt Nam.

Vào ngày 9.4, Thống đốc bang Wyoming - Mark Gordon - chính thức gửi lời đề nghị đến Tổng thống tại thời điểm bang Wyoming xác nhận có hơn 200 trường hợp nhiễm virus.

“Mặc dù bang Wyoming chưa đến tình trạng trầm trọng như một số bang khác, nhưng ban bố thảm họa này sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị và huy động nhiều nguồn lực khi cần”, tờ New York Post dẫn lời Thống đốc Gordon.

Theo Nhà Trắng, các ban bố tình trạng thảm họa lớn giúp các quỹ liên bang cũng như các tổ chức phi lợi nhuận ở bang Wyoming tiếp cận với nguồn ngân sách của liên bang. Nó cũng giúp chính quyền bang phối hợp với nguồn lực liên bang như Cơ quan Quản lý Khẩn cấp liên bang (FEMA) và Công binh Lục quân.

Chính quyền ở nhiều cấp trên cả nước khuyến cáo người dân thực hiện giãn cách xã hội hoặc ở trong nhà và nên thường xuyên rửa tay sạch sẽ để ngăn chặn sự lây lan của virus. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, một người nhiễm virus sẽ có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở và nặng hơn thì có thể dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, Tổng thống cho biết có những dấu hiệu cho thấy các biện pháp giãn cách xã hội đang có hiệu quả ở Mỹ.

“Số ca nhiễm mới trên toàn quốc đang giảm đáng kể mỗi ngày, cho thấy chúng ta đang ở rất gần đỉnh dịch và chiến lược toàn diện của chúng ta vẫn đang phát huy tác dụng”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp báo vào ngày 10.4.

Trong thời gian sắp tới, Tổng thống cho biết ông sẽ chính thức triệu tập các bác sĩ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong một cuộc họp để mở lại nền kinh tế Mỹ trì trệ từ khi tuyên bố giãn cách xã hội.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu hỗ trợ tâm lý qua điện thoại ở Mỹ tăng 891%

Phương Linh |

Trong tháng 3, đường dây nóng hỗ trợ tâm lý liên bang Mỹ chứng kiến sự gia tăng 891% cuộc gọi so với cùng kì năm ngoái.

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Hàng trăm công nhân nhà máy đóng gói thịt ở Mỹ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có sự gia tăng đột biến về các ca mắc COVID-19 trong các nhà máy thịt ở Mỹ, với hàng trăm ca được ghi nhận chỉ trong tuần trước, Bloomberg thông tin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhu cầu hỗ trợ tâm lý qua điện thoại ở Mỹ tăng 891%

Phương Linh |

Trong tháng 3, đường dây nóng hỗ trợ tâm lý liên bang Mỹ chứng kiến sự gia tăng 891% cuộc gọi so với cùng kì năm ngoái.

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Hàng trăm công nhân nhà máy đóng gói thịt ở Mỹ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có sự gia tăng đột biến về các ca mắc COVID-19 trong các nhà máy thịt ở Mỹ, với hàng trăm ca được ghi nhận chỉ trong tuần trước, Bloomberg thông tin.