Bang của Mỹ treo giải xổ số 1 triệu USD cho người tiêm vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Thống đốc bang Ohio Mỹ tuyên bố, bang sẽ trao giải xổ số 1 triệu USD cho người đủ 18 tuổi đã tiêm vaccine COVID-19.

Khi các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ ngày càng tuyệt vọng trong việc thuyết phục người Mỹ tiêm vaccine COVID-19, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine hôm 12.3 thông báo sẽ trao giải xổ số 1 triệu USD mỗi tuần trong 5 tuần cho những cư dân đủ tuổi thành niên đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, Reuters đưa tin.

Ông DeWine - một đảng viên Đảng Cộng hòa - cho biết, 5 cư dân Ohio sẽ giành được số tiền trong 5 cuộc rút thăm. Các khoản tiền thưởng lấy từ quỹ cứu trợ đại dịch liên bang.

“Tôi biết rằng một số người có thể nói: DeWine, ông thật điên rồ! Ý tưởng rút thăm hàng triệu USD này của ông là một sự lãng phí tiền bạc. Nhưng vào thời điểm dịch bệnh này, khi vaccine luôn sẵn có cho bất kỳ ai muốn tiêm, thì sự lãng phí thực sự chính là mất đi một sinh mạng vì COVID-19” - Thống đốc Dewine viết trên Twitter.

Theo AFP, người trúng giải xổ số 1 triệu USD đầu tiên sẽ được công bố vào 26.5. Vòng tiếp theo sẽ được rút thăm vào mỗi thứ Tư trong các tuần sau đó.

Bên cạnh đó, bang Ohio cũng đang tổ chức một giải xổ số cho người dưới 17 tuổi đã tiêm vaccine. Người trúng giải sẽ nhận được học bổng toàn phần 4 năm tại một trường đại học trong bang, thay vì nhận 1 triệu USD. Học bổng toàn phần cũng là giải thưởng giá trị vì học phí đại học tại Mỹ rất đắt đỏ.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 117 triệu người Mỹ, chiếm hơn 1/3 dân số Mỹ, đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày 12.5.

Tốc độ tiêm chủng đã chậm lại trong những tuần gần đây do sự hoài nghi về vaccine và tình trạng lây nhiễm ngày càng giảm. Theo CDC, số lượng người Mỹ đi tiêm chủng đã giảm 1/3 trong những tuần gần đây.

Nhiều thành phố và bang ở Mỹ đã có những biện pháp khuyến khích người dân đi tiêm chủng. New Jersey và Connecticut thỏa thuận với các quán bar và tiệm bia cung cấp đồ uống miễn phí cho những người mới được tiêm. Nhân viên tiểu bang Maryland đã tiêm được cấp 100 USD.

Các cốc cà phê McDonald’s và nhãn dán niêm phong bao bì thực phẩm sẽ sớm mang thông điệp nâng cao nhận thức về vaccine, hướng khách hàng đến trang web nơi “họ có thể tìm hiểu thêm về cách thức bảo vệ bản thân và những người họ yêu thương khỏi COVID-19”.

Tuần trước, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, câu lạc bộ bóng chày Mets và Yankees sẽ phát vé miễn phí cho những người hâm mộ đã được tiêm chủng.

Nhiều bang của Mỹ dự kiến ​​trong tuần này sẽ bắt đầu tiêm vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi sau khi một hội đồng CDC phê duyệt kế hoạch hôm 12.5.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Động lực thúc đẩy Mỹ ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

Hải Anh |

Việc ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID-19 được cho là nhằm thúc đẩy cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vai trò đứng đầu của Mỹ.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Động lực thúc đẩy Mỹ ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

Hải Anh |

Việc ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID-19 được cho là nhằm thúc đẩy cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vai trò đứng đầu của Mỹ.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.