Bằng chứng đầu tiên giữa COVID-19 và chứng rối loạn viêm nghiêm trọng ở trẻ

HỒNG HẠNH |

Các bác sĩ ở Italia đã báo cáo bằng chứng rõ ràng đầu tiên về mối liên hệ giữa COVID-19 và một chứng rối loạn viêm nghiêm trọng ở trẻ.

Tình trạng này đã được Anh cảnh báo vào tháng trước sau khi các bệnh viện thừa nhận một số trẻ em với tình trạng hỗn hợp  các triệu chứng sốc nhiễm độc và các triệu chứng có trong một rối loạn viêm được biết như là bệnh Kawasaki.

Ngày 12.4, các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Nhi Evelina London đã thông báo về ca tử vong đầu tiên của một bé 14 tuổi và khoảng 75-100 trẻ em đang được điều trị có các biểu hiện như sốt, nổi mẩn da, mắt đỏ, môi nứt nẻ và đau bụng.

Các bác sĩ nghi rằng COVID-19 có vai trò trong việc gây ra rối loạn mới này bằng cách kích hoạt phản ứng miễn dịch quá mức ở trẻ em.

Bằng chứng mới nhất đến từ các bác sĩ ở Bergamo, thành phố có tỉ lệ mắc và tử vong COVID-19 cao nhất ở Italia. Hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Papa Giovanni XXIII cho thấy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Bergamo, các trường hợp mắc bệnh giống như Kawasaki đã tăng lên khoảng 10 trẻ một tháng so với cứ 3 tháng có 1 trẻ em mắc trong 5 năm trước.

Trong số 10 trẻ em được điều trị rối loạn giữa tháng 2 đến tháng 4, 8 trẻ em dương tính với kháng thể chống lại virus và 2 trường hợp âm tính được giải thích là do kết quả bị lỗi.

“Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng rõ ràng đầu tiên về mối liên hệ giữa COVID-19 và tình trạng viêm này, hy vọng điều này sẽ giúp các bác sĩ trên khắp thế giới khi mà chúng tôi cố gắng tìm hiểu về loại virus mới này” - Guardian dẫn lời bác sĩ Lorenzo D’Antiga tại Bệnh viện Papa Giovanni XXIII.

Trên tạp chí Lancet, các chuyên gia cảnh báo “mối liên hệ mạnh mẽ” giữa virus SARS-CoV-2 và tình trạng viêm nên được tính đến khi chính phủ quyết định nới lỏng phong tỏa. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng rối loạn viêm này hiếm gặp nhưng cần phải chăm sóc đặc biệt nếu mắc phải.

Bác sĩ Annalisa Gervasoni, một chuyên gia nhi khoa tại bệnh viện, cho biết: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ trẻ em nhiễm SARS-CoV-2 có diễn tiến bệnh theo các triệu chứng của bệnh Kawasaki. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu được hậu quả của virus ở trẻ em, đặc biệt là khi các quốc gia trên thế giới bắt đầu giãn cách xã hội”.

Bệnh Kawasaki, ảnh hưởng quá lớn đến trẻ sơ sinh, gây viêm các mạch máu và trong một số trường hợp là sưng tim, do đó, bệnh nhân nên điều trị sớm để có thể ngăn ngừa phình động mạch vành, có khả năng gây tử vong. Vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, nhưng các nghiên cứu cho thấy đó là một phản ứng viêm sau nhiễm virus.

Sự gia tăng trong các trường hợp chỉ ra một dạng bệnh Kawasaki ảnh hưởng đến học sinh nhỏ tuổi hơn trẻ sơ sinh và do SARS-CoV-2. Kể từ khi các trường hợp đầu tiên được báo cáo ở Anh, nhiều trường hợp khác xảy ra tương tự ở Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Thụy Sĩ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Báo động tỉ lệ trẻ em tử vong ở các nước đang phát triển

Phương Linh |

Tử vong do bệnh có thể phòng ngừa ở trẻ em dưới 5 tuổi có thể tăng gần 45% trong 6 tháng tới do dịch COVID-19 khiến nguồn lực y tế khan hiếm.

Mỹ: Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị béo phì

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu mới nhất được công bố, cứ 5 trẻ em tại Mỹ thì có 1 trẻ bị béo phì.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

COVID-19: Báo động tỉ lệ trẻ em tử vong ở các nước đang phát triển

Phương Linh |

Tử vong do bệnh có thể phòng ngừa ở trẻ em dưới 5 tuổi có thể tăng gần 45% trong 6 tháng tới do dịch COVID-19 khiến nguồn lực y tế khan hiếm.

Mỹ: Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị béo phì

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu mới nhất được công bố, cứ 5 trẻ em tại Mỹ thì có 1 trẻ bị béo phì.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.