Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được bán giá kỷ lục 43,2 triệu USD

Hải Anh |

Một bản sao hiếm có của ấn bản in đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được bán với giá 43,2 triệu USD tại New York hôm 18.11, trở thành tài liệu lịch sử đắt giá nhất từng được bán đấu giá.

Sotheby's cho biết, kết quả này cũng phá kỷ lục đấu giá với  một cuốn sách, bản thảo hoặc văn bản in. Giá ban đầu cho bản sao ấn bản in đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được dự kiến từ 20 triệu USD.

Tài liệu vừa được bán đấu giá kỷ lục là 1 trong 11 bản sao còn sót lại và là bản cuối cùng còn nằm trong tay tư nhân từ bản in đầu tiên của Hiến pháp Mỹ. Những bản sao này được sản xuất cho các đại biểu Hội nghị Lập hiến 1787 và hội nghị Quốc hội Lục địa.

Được soạn thảo trong các cuộc họp bí mật ở Philadelphia, Hiến pháp Mỹ đặt nền tảng cho nền dân chủ Mỹ và bảo đảm các quyền cơ bản của công dân. Sau khi sản xuất 2 dự thảo trước đó, các nhà in chính thức của Hội nghị Lập hiến đã tạo ra 500 bản sao từ "ấn bản chính thức" hoàn thiện và phân phát cho các đại biểu, theo Sotheby's.

Ảnh: AFP
Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ bán giá 43,2 triệu USD. Ảnh: AFP

Nhà đấu giá cho biết, 2 bên đã tham gia vào "cuộc đấu giá kéo dài gần 8 phút". Sotheby's chưa tiết lộ danh tính của người đấu giá thành công bản sao hiếm có này.

Bản sao Hiến pháp Mỹ trước đây thuộc về nhà sưu tập và nhà từ thiện Dorothy Tapper Goldman. Ban đầu bản sao được người chồng quá cố của bà mua lại.

Các bản sao hiếm có khác của Hiến pháp Mỹ cũng dự kiến được bán trong tuần tới, trong đó có các bản sao có chữ ký của Tổng thống Millard Fillmore và Franklin Pierce.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân lũ lụt kinh hoàng 500 năm mới có 1 lần ở Mỹ, Canada

Song Minh |

Lũ lụt 500 năm mới có một lần và lở đất đã tàn phá phía Tây Canada và Mỹ, vài tháng sau khi khu vực này hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục.

Chuyên gia tiên lượng về tình hình dịch bệnh ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Các chuyên gia dự đoán số ca mắc COVID-19 ở Mỹ sẽ tăng mạnh trong mùa đông này.

Pfizer kiếm thêm 5 tỉ USD của chính phủ Mỹ từ thuốc điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer ký hợp đồng 5,29 tỉ USD với chính phủ Mỹ để cung cấp 10 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống Paxlovid.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nguyên nhân lũ lụt kinh hoàng 500 năm mới có 1 lần ở Mỹ, Canada

Song Minh |

Lũ lụt 500 năm mới có một lần và lở đất đã tàn phá phía Tây Canada và Mỹ, vài tháng sau khi khu vực này hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục.

Chuyên gia tiên lượng về tình hình dịch bệnh ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Các chuyên gia dự đoán số ca mắc COVID-19 ở Mỹ sẽ tăng mạnh trong mùa đông này.

Pfizer kiếm thêm 5 tỉ USD của chính phủ Mỹ từ thuốc điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer ký hợp đồng 5,29 tỉ USD với chính phủ Mỹ để cung cấp 10 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống Paxlovid.