Bạn đời đồng tính của nữ Thủ tướng Serbia sinh con trai

Khánh Minh |

Văn phòng Thủ tướng Serbia Ana Brnabic thông báo hôm 20.2, người bạn đời đồng tính của bà vừa hạ sinh một bé trai.

AP dẫn tuyên bố ngắn gọn cho biết, ca sinh nở diễn ra thuận lợi, cả hai mẹ con, bà Milica Djurdjic và em bé đều khoẻ mạnh.

Bà Brnabic, nhậm chức năm 2017, là nữ thủ tướng đồng tính đầu tiên của Serbia, một động thái gây bất ngờ ở quốc gia vùng Balkan, nơi người đồng tính thường đối mặt với nạn quấy rối và tấn công.

Cặp đôi Brnabic và Djurdjic thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện công cộng như các buổi hoà nhạc hay khai mạc triển lãm.

Serbia chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính nhưng được cho là có thể sớm công nhận bạn đời đồng tính như một phần của thay đổi nhằm đưa đất nước đến gần hơn tư cách thành viên của Liên minh Châu Âu.

Bà Brnabic, một chuyên gia về marketing và kinh doanh được đào tạo ở Anh, là một đồng minh của Tổng thống theo đường lối dân tuý của Serbia, ông Aleksandar Vucic.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin được chào đón như "siêu sao" ở Serbia

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.1 được chào đón như một "siêu sao" ở Serbia, một đồng minh quan trọng của Nga ở vùng Balkan.

Sốc với âm mưu ám sát ông Putin tại Serbia của IS

Hải Anh |

Một âm mưu ám sát ông Vladimir Putin đã bị thất bại ở Serbia, sau khi cảnh sát bắt giữ một phần tử thánh chiến có vũ trang trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga tới Belgrade ngày 17.1.

Serbia thú nhận Anh cưỡng ép trục xuất nhà ngoại giao Nga

H.Liên |

Anh đã yêu cầu Serbia thể hiện sự đoàn kết với các nước láng giềng Châu Âu và trục xuất một nhà ngoại giao Nga sau vụ cựu điệp viên Nga Skripal.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tổng thống Putin được chào đón như "siêu sao" ở Serbia

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.1 được chào đón như một "siêu sao" ở Serbia, một đồng minh quan trọng của Nga ở vùng Balkan.

Sốc với âm mưu ám sát ông Putin tại Serbia của IS

Hải Anh |

Một âm mưu ám sát ông Vladimir Putin đã bị thất bại ở Serbia, sau khi cảnh sát bắt giữ một phần tử thánh chiến có vũ trang trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga tới Belgrade ngày 17.1.

Serbia thú nhận Anh cưỡng ép trục xuất nhà ngoại giao Nga

H.Liên |

Anh đã yêu cầu Serbia thể hiện sự đoàn kết với các nước láng giềng Châu Âu và trục xuất một nhà ngoại giao Nga sau vụ cựu điệp viên Nga Skripal.