Bản đồ vaccine COVID-19 mới nhất: Toàn cầu đã tiêm 1,34 tỉ liều vaccine

Thanh Hà |

Hơn 1,34 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới tính đến ngày 11.5.

Dữ liệu cập nhật ngày 12.5 của New York Times lấy từ các nguồn chính phủ do dự án Our World in Data tại Đại học Oxford tập hợp.

Dữ liệu cho thấy, hơn 1,34 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới tính đến 11.5, tương đương với 17 liều/100 người.

Thế giơi Ảnh chụp màn hình.
1,34 tỉ liều vaccine được tiêm trên toàn thế giới tính đến ngày 11.5. Ảnh chụp màn hình.

Theo New York Times, có khoảng cách rõ rệt giữa chương trình tiêm chủng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới khi một số quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng.

Trong khi vaccine COVID-19 vẫn còn tương đối khan hiếm trên toàn cầu, hầu hết các quốc gia đã tập trung nỗ lực tiêm chủng sớm vào các nhóm ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng; những người ở độ tuổi 60, 70 trở lên; nhân viên tuyến đầu như bác sĩ và y tá,...

Danh sách Ảnh chụp màn hình.
Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có tỉ lệ tiêm chủng trên 100 người dân cao nhất. Ảnh chụp màn hình.

Theo bảng thống kê của New York Times, Seychelles - quốc gia Đông Phi - có tỉ lệ tiêm chủng trong dân số cao nhất thế giới với 70% dân số đã tiêm mũi 1 và 62% tiêm cả 2 mũi, với tổng số liều tiêm là 128.919. Tiếp theo là Israel với 60% dân số đã tiêm mũi 1 và 56% tiêm cả 2 mũi. Mỹ cũng ở trong top đầu về tiêm chủng với tỉ lệ liều tiêm vaccine trên 100 người dân là 79, với tổng số 263.132.561 liều vaccine đã tiêm.

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa các châu lục trong tỉ lệ tiêm chủng. Châu Phi có tỉ lệ tiêm chủng chậm nhất so với bất kỳ châu lục nào, với một số quốc gia vẫn chưa bắt đầu các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt.

Khoảng 83% liều vaccine đã tiêm trên toàn thế giới là ở các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao. Chỉ 0,2% liều được sử dụng ở các nước thu nhập thấp.

Người được tiêm chủng là người đã tiêm ít nhất một liều vaccine và người được tiêm chủng đầy đủ là đã tiêm tất cả các liều vaccine cần thiết.

Hầu hết các loại vaccine đang được sử dụng hiện nay đều yêu cầu bệnh nhân phải tiêm đủ hai liều. Vào tháng 2, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng vaccine 1 liều của Johnson & Johnson tại Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bang của Mỹ treo giải xổ số 1 triệu USD cho người tiêm vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Thống đốc bang Ohio Mỹ tuyên bố, bang sẽ trao giải xổ số 1 triệu USD cho người đủ 18 tuổi đã tiêm vaccine COVID-19.

Vị thế tiềm năng của Châu Á - Thái Bình Dương trong bản đồ vaccine toàn cầu

Thanh Hà |

Hãng dược Đức BioNTech công bố lập cơ sở sản xuất mới ở Singapore, dự kiến sản xuất “vài trăm triệu” liều vaccine một năm cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Mỹ vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 tới 15 tuổi.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bang của Mỹ treo giải xổ số 1 triệu USD cho người tiêm vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Thống đốc bang Ohio Mỹ tuyên bố, bang sẽ trao giải xổ số 1 triệu USD cho người đủ 18 tuổi đã tiêm vaccine COVID-19.

Vị thế tiềm năng của Châu Á - Thái Bình Dương trong bản đồ vaccine toàn cầu

Thanh Hà |

Hãng dược Đức BioNTech công bố lập cơ sở sản xuất mới ở Singapore, dự kiến sản xuất “vài trăm triệu” liều vaccine một năm cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Mỹ vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 tới 15 tuổi.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.