Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 toàn cầu mới nhất

Hải Anh |

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đang được triển khai với hơn 168 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở 77 quốc gia, vùng lãnh thổ, theo dữ liệu của Bloomberg công bố ngày 13.2. Tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là khoảng 5,84 triệu liều một ngày.

Tại Mỹ, cho đến nay, 50,1 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tính tới ngày 13.2. Tuần trước, trung bình mỗi ngày 1,66 triệu liều vaccine được tiêm.

Trong nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn COVID-19, vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã được phép sử dụng trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Đông, và các chiến dịch tiêm chủng đã bắt đầu ở ít nhất 77 quốc gia. Vaccine của Pfizer và Moderna đều được phát hiện là làm giảm 95% lây nhiễm COVID-19 trong các thử nghiệm với hàng chục nghìn tình nguyện viên. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển cũng đã được cấp phép đầu tiên ở Anh từ 30.12.2020.

Các quốc gia khác đã bắt đầu đi tiêm chủng. Trung Quốc và Nga đã cho phép tiêm vaccine của những nước này kể từ tháng 7 và tháng 8 năm ngoái trước khi kết quả thử nghiệm cuối cùng được công bố. Kể từ đó, Trung Quốc và Nga đã tiêm hàng triệu liều vaccine nhưng rất ít cập nhật thường xuyên về dữ liệu tiêm chủng ngừa COVID-19.

Trên quy mô toàn cầu, việc tiêm vaccine đang được ghi nhận với tỉ lệ trung bình là 5,84 triệu liều mỗi ngày. Với tốc độ này, cần nhiều năm để đạt được bước tiến đáng kể trong miễn dịch toàn cầu, theo Bloomberg. Tuy nhiên, tỉ lệ này đang tăng đều đặn và các loại vaccine mới của các nhà sản xuất khác có thể sớm sẵn sàng.

Trên toàn cầu, trung bình tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là 5.902.851 liều mỗi ngày. Với tốc độ này, ước tính sẽ mất 5,3 năm để 75% dân số được tiêm 2 liều vaccine COVID-19.

Việc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng toàn cầu diễn ra trong bối cảnh các nước tiếp cận vaccine không bình đẳng và mức độ tiêm vaccine cho người dân có hiệu quả khác nhau. Tỉ lệ tiêm chủng của Israel là vượt trội hơn các quốc gia khác, cứ 100 người dân có 68,5 liều vaccine đã được tiêm. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia vẫn chưa tiêm những liều vaccine đầu tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 155 triệu người ở 91 quốc gia đã được tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Việc phân phối và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tới nay đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Nhật Bản có nguy cơ bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do không ngờ

Thanh Hà |

Nhật Bản có nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer vì không đủ ống tiêm đặc biệt để trích xuất vaccine.

Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford có thể được sử dụng cho những người trên 65 tuổi và cũng như những nơi mà các biến thể SARS-CoV-2 đáng lo ngại đang lưu hành.

Khám phá bản làng xinh đẹp, hang động hoang sơ tại Bản Sưng, Đà Bắc

Chí Long |

Bản Sưng, thuộc xã Cao Sơn huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, nằm cách trung tâm huyện 22km. Bản có lịch sử hơn 500 năm và hiện là nơi sinh sống của 349 người dân tộc Dao Tiền.

Thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu, học sinh than khó lựa chọn

Tường Vân |

Mỗi cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực đều có một định dạng khác nhau, khiến nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn, ôn thi.

Ngắm những cánh diều siêu to, giá hàng chục triệu trên bầu trời Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Dưới ánh hoàng hôn nơi vùng đất Tây Đô, được nhìn ngắm, chơi và thả những chiếc diều khí động học siêu to bay trong gió, là đam mê, niềm vui và sự yêu thích của nhiều người.

Sập bẫy kẻ gian lừa đảo bán sỉ sôcôla giá rẻ trên mạng

NHÓM PV |

Trước thềm Valentine, hàng trăm người đã nhận trái đắng do nhẹ dạ, cả tin chuyển cọc cho đối tượng lừa đảo bán sôcôla giá rẻ trên mạng. Số tiền các nạn nhân bị lừa từ vài trăm đến cả chục triệu đồng.

Real Madrid lần thứ năm vô địch FIFA Club World Cup

TAM NGUYÊN |

Real Madrid bỏ xa các đối thủ thêm một nấc nữa trên bảng thành tích tại FIFA Club World Cup.

Hơn 155 triệu người ở 91 quốc gia đã được tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Việc phân phối và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tới nay đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Nhật Bản có nguy cơ bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 vì lý do không ngờ

Thanh Hà |

Nhật Bản có nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer vì không đủ ống tiêm đặc biệt để trích xuất vaccine.

Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford có thể được sử dụng cho những người trên 65 tuổi và cũng như những nơi mà các biến thể SARS-CoV-2 đáng lo ngại đang lưu hành.