Bài hát giục con trai lấy vợ dịp Tết của mẹ già gây sốt mạng xã hội

Châu Linh |

Một người phụ nữ ở miền tây nam Trung Quốc đã ghi âm một bài hát để khuyến khích cậu con trai 33 tuổi của bà tìm người yêu để lấy làm vợ vào dịp Tết Nguyên Đán đã trở thành bài hát yêu thích lan truyền trên mạng xã hội với hàng nghìn người hâm mộ.

Tờ South China Morning Post đưa tin, anh Đào, một blogger ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đăng tải bài hát thông điệp của mẹ mình lên một website chia sẻ video. Vào ngày 12.1, video được lan truyền trên trang mạng xã hội Weibo (mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc), sau đó được các hãng truyền thông chính thức bao gồm cả tờ People’s Daily chia sẻ.

Bài hát nhanh chóng thu hút nhiều người hâm mộ bởi lời ca tha thiết, một video đi kèm có hình ảnh bố mẹ Đào đang cùng nhau nhảy xuất hiện. Tờ The People’ Daily và Weibo đăng tải lại thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ video. Cho đến ngày 13.1, lượng người xem video đã lên tới hơn 6 triệu lượt.

Trong video, mẹ Đào hát “Bông hoa lớn nhất ở trên đồng, con vẫn còn độc thân ở tuổi ngoài 30, đừng nản chí. Mặc dù con không ưa nhìn, con cũng không quá tệ. Hãy lau nước mắt và tìm một người để hẹn hò trong dịp Tết Nguyên Đán”.

Website tin tức Ngôi sao màu đỏ dẫn lời Đào nói rằng anh cũng có một cô em gái 30 tuổi đang độc thân.

“Cha mẹ tôi cương quyết bắt cả 2 anh em chúng tôi phải kết hôn”.

“Bố mẹ tôi có tính cách hướng ngoại, đặc biệt là mẹ tôi, rất thích quay các video bà tự nhảy múa”.

Trên Weibo, rất nhiều người dùng đã nói rằng video đã phản ánh thái độ của những người thân là người già và trung tuổi trong dịp đoàn tụ gia đình ngày Tết Nguyên Đán thường tò mò cuộc sống cá nhân của thanh niên trẻ hoặc gây áp lực bắt họ phải có người yêu.

Trong những năm gần đây, nhiều người chọn cách sống độc thân cho tới tận những năm 30 tuổi đã than phiền về hành vi của những người họ hàng già cả.

“Đừng kết hôn và đừng sinh con, bạn sẽ được yên bình” một người bình luận lên bài đăng bài hát của mẹ anh Đào trên Weibo và đã nhận được hơn 3.000 lượt yêu thích.

“Khi tôi trở về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán, một điều luôn dẫn đến các cuộc cãi trong gia đình là khi bố mẹ tôi gây áp lực bắt tôi phải kết hôn ”, một người khác tâm sự.

Tuy nhiên, các cư dân mạng dành rất nhiều lời khen ngợi cho bố mẹ anh Đào, vì họ thích cách đặt vấn đề hài hước của cặp vợ chồng trung niên này.

Châu Linh
TIN LIÊN QUAN

"Bật mí" chuyện thưởng tết của các công ty công nghệ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Công chúng Trung Quốc dấy lên sự tò mò về số tiền thưởng Tết của nhân viên ngành công nghệ thông tin sau tin Huawei thưởng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ đồng) cho nhân viên.

Dân mạng Trung Quốc xôn xao chuyện 2 công nhân được thưởng Tết "khủng"

HỒNG HẠNH |

Nhiều công nhân khắp Trung Quốc đang cảm thấy ghen tị sau khi biết về những khoản tiền thưởng cuối năm được trao cho 2 nhân viên ở thành phố Đông Quản, Quảng Đông.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Bật mí" chuyện thưởng tết của các công ty công nghệ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Công chúng Trung Quốc dấy lên sự tò mò về số tiền thưởng Tết của nhân viên ngành công nghệ thông tin sau tin Huawei thưởng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ đồng) cho nhân viên.

Dân mạng Trung Quốc xôn xao chuyện 2 công nhân được thưởng Tết "khủng"

HỒNG HẠNH |

Nhiều công nhân khắp Trung Quốc đang cảm thấy ghen tị sau khi biết về những khoản tiền thưởng cuối năm được trao cho 2 nhân viên ở thành phố Đông Quản, Quảng Đông.