Bác sĩ Nhật cảnh báo dịch COVID-19 ở Tokyo giống New York 2-3 tuần trước

Thanh Hà |

Một bác sĩ người Nhật Bản đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở New York, Mỹ - một điểm nóng về lây nhiễm - đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về tình hình dịch bệnh ở Tokyo, trong đó lưu ý nói rằng thủ đô của Nhật Bản hiện giờ "giống như" New York hai đến ba tuần trước.

Số ca mắc COVID-19 ở Tokyo lần đầu tiên vượt mốc 100 ca vào cuối tuần trước sau đó tiếp tục tăng. Tình trạng tương tự đã xảy ra ở bang New York, Mỹ, khoảng ba tuần trước, từ ngày 12 tháng 3, Japan Times thông tin.

"Tin tức từ Nhật Bản cho thấy người dân tụ tập. Người dân Nhật Bản dường như chưa nhận thấy đúng về tình hình" - Yuichi Shimada, một bác sĩ khoa tim mạch tại Trung tâm y tế Irving Đại học Columbia, nói.

Bác sĩ người Nhật Bản nói thêm: "Ở New York 3 tuần trước, mọi người không thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay và tránh những nơi đông đúc, chật chội có tiếp xúc trực tiếp".

Theo bác sĩ Shimada, hiện ở New York, xe cứu thương được nhìn thấy chở bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện mọi lúc. Xe cứu thương được huy động với tần suất tương tự như sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Các khoa cấp cứu tại bệnh viện New York tràn ngập bệnh nhân COVID-19, ông lưu ý.

Bác sĩ phân tích thêm, trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Mỹ được ghi nhận ngày 1.3. Đây là một người phụ nữ trở về từ Iran và đã xác định được con đường lây nhiễm. Trong khi đó, ca tiếp theo có nguồn lây nhiễm không rõ ràng.

"Tại Tokyo cũng vậy, các tuyến lây nhiễm chưa được xác định với nhiều người nhiễm bệnh" - ông Shimada nói, cảnh báo rằng loại virus này có thể đã lan rộng ở thủ đô Nhật Bản.

"New York là một trong số ít các thành phố ở Mỹ nơi người dân di chuyển bằng hệ thống giao thông công cộng và có nhiều nhà hàng, bar để mọi người tụ tập. Virus có thể lây lan dễ dàng ở những thành phố lớn như vậy và điều này thực sự đã xảy ra. Tình hình ở Tokyo rất giống với New York. Tôi nghĩ rằng virus có thể lây lan dữ dội (ở Tokyo) nếu mọi người vẫn lạc quan về tình hình này. Tôi thực sự hy vọng Tokyo sẽ không phạm sai lầm như New York" - ông nhấn mạnh.

Hôm 7.4, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo, Osaka và 5 tỉnh khác để kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi các ca mắc gia tăng đáng báo động ở các đô thị.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 khu vực khác

Bảo Châu |

Ngày 7.4, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Tokyo và 6 khu vực khác.

CDC Mỹ nêu báo cáo mới về triệu chứng COVID-19 ở trẻ em

Thanh Hà |

Trẻ em mắc COVID-19 có thể không phát các dấu hiệu nhận biết trong đó có sốt và ho như người lớn.

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 khu vực khác

Bảo Châu |

Ngày 7.4, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Tokyo và 6 khu vực khác.

CDC Mỹ nêu báo cáo mới về triệu chứng COVID-19 ở trẻ em

Thanh Hà |

Trẻ em mắc COVID-19 có thể không phát các dấu hiệu nhận biết trong đó có sốt và ho như người lớn.

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.