Bác sĩ hàng đầu tuyên bố sốc về số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ

Song Minh |

Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế hàng đầu của Washington - tuyên bố, Mỹ đã báo cáo thấp con số tử vong do COVID-19.

Tiến sĩ Anthony Fauci khẳng định chắc chắn rằng, COVID-19 gây tử vong cho nhiều người hơn báo cáo chính thức của Mỹ - vốn đã đứng đầu thế giới về số người chết do virus SARS-CoV-2.

“Tôi nghĩ chắc chắn rằng chúng tôi đã và đang tính toán quá thấp” - tiến sĩ Fauci nói hôm 9.5 trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" của NBC.

Khi được người dẫn chương trình Chuck Todd hỏi về một nghiên cứu của Đại học Washington cho biết, đã có hơn 900.000 ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ, vượt quá con số chính thức là 581.000, ông Fauci trả lời: “Con số 900.000 nhiều hơn một chút so với những gì tôi nghĩ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã và đang thống kê thấp hơn thực tế".

Khi tiến sĩ Fauci - cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden - kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách nói rằng nghiên cứu này là một lời nhắc nhở về tỉ lệ "lịch sử" của đại dịch, "những thứ mà chúng ta chưa từng thấy trong hơn 100 năm qua", người dẫn chương trình Todd nói: “Đó là sự thật, và có vẻ như những con số này khiến đại dịch năm 1918 nhỏ hơn so với những gì chúng ta đang xử lý bây giờ".

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đại dịch cúm năm 1918 đã giết chết ít nhất 50 triệu người trên toàn cầu - gấp 15 lần con số hiện tại của COVID-19 - và 675.000 người ở Mỹ. Số người chết bình quân đầu người của Mỹ vào năm 1918 gần gấp 2,5 lần so với tỉ lệ bình quân đầu người chết vì COVID-19 theo ước tính của Đại học Washington.

Đây cũng là đại học đã cảnh báo New York sẽ cần 49.000 giường bệnh thông thường và 8.000 giường chăm sóc đặc biệt (ICU) để đối phó với thảm kịch COVID-19.

Theo số liệu của Worldometers, tính đến ngày 10.5, Mỹ ghi nhận hơn 33,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 595.000 ca tử vong, hơn 26 triệu bệnh nhân hồi phục.

Nước Mỹ bị ảnh hưởng bởi số ca mắc và tử vong tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ cuối năm, nhưng kể từ tháng Giêng, các ca nhiễm mới đã giảm xuống do tỉ lệ tiêm chủng tăng vọt.

"Chúng tôi đang chuyển hướng. Chúng tôi có 58% người Mỹ trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi, hơn 110 triệu người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ" - điều phối viên Jeffrey Zient của Nhà Trắng nói với CNN.

Tổng thống Joe Biden muốn 70% người lớn ở Mỹ được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4.7. Nhưng tỉ lệ này đạt đỉnh vào khoảng ngày 10.4 và đã giảm dần kể từ đó.

Các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương đang hợp tác với các hiệu thuốc, nhà hàng, nhà máy bia, siêu thị và các đội thể thao để đưa ra các biện pháp khuyến khích mọi người đi tiêm.

Tại bang New Jersey, Thống đốc Phil Murphy đã phát động chương trình "Tiêm vaccine nhận bia" để khuyến khích tiêm chủng, trong khi tại West Virginia, Thống đốc Jim Justice thông báo rằng bang sẽ cung cấp trái phiếu tiết kiệm 100 USD cho những cư dân từ 16 đến 35 tuổi được tiêm chủng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ năm 2020 trong xe lạnh

Bảo Châu |

Thành phố New York, Mỹ vẫn lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ đỉnh dịch năm 2020 trong xe đông lạnh.

Mỹ tuyên bố ủng hộ việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu

Bảo Châu |

Chính quyền Mỹ tuyên bố ủng hộ việc từ bỏ bảo hộ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu.

Tặng bia miễn phí để thu hút người dân đi tiêm chủng ở Mỹ

Phương Linh |

Tiểu bang ở Mỹ triển khai chương trình tặng bia để thu hút người dân đi tiêm chủng vaccine COVID-19.

Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Cha mẹ cần thay đổi cách nghĩ

Tường Vân |

Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này.

Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Mỹ lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ năm 2020 trong xe lạnh

Bảo Châu |

Thành phố New York, Mỹ vẫn lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ đỉnh dịch năm 2020 trong xe đông lạnh.

Mỹ tuyên bố ủng hộ việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu

Bảo Châu |

Chính quyền Mỹ tuyên bố ủng hộ việc từ bỏ bảo hộ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu.

Tặng bia miễn phí để thu hút người dân đi tiêm chủng ở Mỹ

Phương Linh |

Tiểu bang ở Mỹ triển khai chương trình tặng bia để thu hút người dân đi tiêm chủng vaccine COVID-19.