Bác sĩ Hàn Quốc tranh cãi việc khám bệnh qua điện thoại mùa dịch COVID-19

Hải Anh |

Một tổ chức của y bác sĩ ở thành phố Daegu - vùng bị ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19 do virus Corona mới gây ra ở Hàn Quốc đã tranh luận về phương pháp tư vấn và kê đơn thuốc qua điện thoại để giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh.

Thông cáo của Hiệp hội Y khoa Daegu ủng hộ việc khám bệnh qua điện thoại được đưa ra hôm 25.2, theo Korea Herald.

Trước đó một ngày, tổ chức cấp trên của của Hiệp hội Y khoa Daegu - Hiệp hội y khoa Hàn Quốc (KMA) bất đồng với chính phủ Hàn Quốc về biện pháp khẩn cấp cho phép người bệnh nhận đơn thuốc mà không cần gặp trực tiếp bác sĩ.

KMA phản đối đề xuất của Bộ Y tế Hàn Quốc, cho rằng biện pháp này làm tăng nguy cơ chẩn đoán sai cho bệnh nhân, đặc biệt là khi các triệu chứng của người nhiễm dịch COVID-19 dễ bị nhầm lẫn với cúm hoặc cảm lạnh thông thường.

"Nếu một bệnh nhân đáng lẽ ra phải được xét nghiệm virus lại chỉ được kê đơn thuốc cảm lạnh sẽ cản trở việc phát hiện và điều trị kịp thời của bệnh nhân" - thông cáo của KMA cho hay.

Tuy nhiên, Hiệp hội Y khoa Daegu cho rằng, việc tham vấn qua điện thoại giúp bảo vệ các bác sĩ và nhân viên y tế khỏi nhiễm virus hoặc bị cách ly trong bối cảnh hầu hết các cơ sở hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip thì lý giải, việc cho phép kê đơn qua điện thoại có thể bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao tiếp xúc với những người nhiễm virus trên đường đến bệnh viện hoặc tại phòng khám đồng thời có thể ngăn chặn các cá nhân đã nhiễm virus lây lan cho những người khác.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cũng khuyến cáo người dân không nên tới các phòng khám hoặc bệnh viện khi triệu chứng nhẹ.

Sau thông báo của chính phủ, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn và kê đơn qua điện thoại cho các bệnh nhân ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc từ ngày 25.2. Bệnh viện cho biết sẽ cung cấp hình thức tư vấn này cho tới khi dịch giảm đi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hàn Quốc có liên quan tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Hàn Quốc xác nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) ở nước này là một phụ nữ người Trung Quốc đến từ Vũ Hán - tâm dịch bệnh.

Dịch COVID-19 ở Hàn Quốc ngày 26.2: Gần 1.150 ca nhiễm virus

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố có thêm 169 ca nhiễm virus Corona mới (viết tắt là SARS-CoV-2 và được Tổ chức Y tế Thế giới gọi là COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 1.146 ca.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hàn Quốc có liên quan tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Hàn Quốc xác nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) ở nước này là một phụ nữ người Trung Quốc đến từ Vũ Hán - tâm dịch bệnh.

Dịch COVID-19 ở Hàn Quốc ngày 26.2: Gần 1.150 ca nhiễm virus

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố có thêm 169 ca nhiễm virus Corona mới (viết tắt là SARS-CoV-2 và được Tổ chức Y tế Thế giới gọi là COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 1.146 ca.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.