Bác sĩ đau đầu vì "bệnh lạ": Người đẻ ra trứng gà?

Theo VietnamPlus |

Akmal, một cậu bé 14 tuổi người Indonesia, đã bắt đầu "đẻ trứng" định kỳ từ năm 2015. Hiện tại, cậu bé đã đẻ được 20 quả trứng.

Theo trang mạng 163 của Trung Quốc, vì "căn bệnh" kỳ quái này mà Akmal đã được đưa tới bệnh viện nhiều lần, thậm chí cậu bé đã từng đẻ trứng trước mặt bác sĩ.

Các bác sĩ nói rằng họ không thể lý giải việc kỳ lạ này. "Theo lý thuyết, trứng gà không thể hình thành trong cơ thể con người," bác sĩ nói. Họ đã tách những quả trứng và phát hiện hoặc là toàn lòng đỏ, hoặc là toàn lòng trắng.

Người cha của Akmal nói với truyền thông địa phương rằng: "Cậu bé bắt đầu đẻ trứng từ năm 2015 và hiện tại đã đẻ được 20 quả".

Bác sĩ đã tiến hành cách ly để kiểm tra cậu bé và chụp X-quang. Họ muốn kiểm tra liệu trứng gà có thể hình thành tự nhiên trong cơ thể cậu bé hay không.

Người phát ngôn của bệnh viện, Muhammad Taslim, nói: "Chúng tôi nghi ngờ những quả trứng được cố ý nhét vào trực tràng của Akmal. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra bằng chứng".

Các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu "căn bệnh" kỳ lạ này.

Theo VietnamPlus
TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện kỳ lạ của một người mẫu bạch tạng nổi tiếng

Dung Hà |

Leo, 22 tuổi, là một người bạch tạng. Nhưng anh luôn cảm thấy tự tin vì sự đặc biệt của mình. Hiện tại Leo đang là một người mẫu nổi tiếng. 

Bệnh nhân nam được chẩn đoán... sẩy thai tự nhiên

L.Hà |

Mạng xã hội đang lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân nam nhưng phần chẩn đoán bệnh lại ghi: Sẩy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng).

Học sinh Đắk Lắk mắc bệnh lạ, la hét chạy khỏi lớp

H.L |

Nhiều học sinh đang học thì la hét, bất ngờ chạy khỏi lớp khiến thầy cô và người nhà lo lắng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Câu chuyện kỳ lạ của một người mẫu bạch tạng nổi tiếng

Dung Hà |

Leo, 22 tuổi, là một người bạch tạng. Nhưng anh luôn cảm thấy tự tin vì sự đặc biệt của mình. Hiện tại Leo đang là một người mẫu nổi tiếng. 

Bệnh nhân nam được chẩn đoán... sẩy thai tự nhiên

L.Hà |

Mạng xã hội đang lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân nam nhưng phần chẩn đoán bệnh lại ghi: Sẩy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng).

Học sinh Đắk Lắk mắc bệnh lạ, la hét chạy khỏi lớp

H.L |

Nhiều học sinh đang học thì la hét, bất ngờ chạy khỏi lớp khiến thầy cô và người nhà lo lắng.