Bác sĩ cấp cứu đột tử tại văn phòng ngay trong đêm giao thừa

Hải Anh |

Bác sĩ cấp cứu 51 tuổi Yoon Han-duk qua đời do một cơn đau tim ngay đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong phòng làm việc ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Theo Korea Joongang Daily, người dân khắp Hàn Quốc thương tiếc bác sĩ lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu quốc gia vừa qua đời trong khi chăm sóc bệnh nhân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo Trung tâm Y tế Quốc gia (NMC) Hàn Quốc - một bệnh viện công thuộc Bộ Y tế nước này, người đứng đầu Trung tâm Cấp cứu quốc gia Yoon Han-duk đã được phát hiện qua đời vào tối 4.2, tức tối 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại văn phòng của ông ở trung tâm thủ đô Seoul.

Bác sĩ Yoon qua đời ở tuổi 51 sau một cơn đau tim.

Ông không trở về nhà trong hơn một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do ông bận rộn với công việc chuẩn bị cho các trung tâm cấp cứu trên toàn quốc.

Bác sĩ Yoon Han-duk. Ảnh: KJD.
Bác sĩ Yoon Han-duk. Ảnh: KJD.

Giao thông đường bộ ở Hàn Quốc thường ở mức cao điểm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi hàng triệu người di chuyển tới quê nhà dẫn tới tình trạng quá tải tại 532 trung tâm cấp cứu và 13 trung tâm chấn thương khu vực của Hàn Quốc.

Một bác sĩ của NMC đã tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ kết luận rằng, cơn đau tim của bác sĩ Yoon có thể là do nhiều năm căng thẳng và làm việc quá sức. Hiện phân tích chi tiết và hoàn tất vẫn chưa được công bố.

Tờ Korea Joongang Daily nhận định, đau buồn nhất là những đồng nghiệp của bác sĩ Yoon, những người thấu hiểu vai trò quan trọng của ông trong việc nâng cao vị thế của y tế Hàn Quốc.

Lee Guk-jong - người đứng đầu trung tâm chấn thương của Bệnh viện Đại học Ajou cho biết, bác sĩ Yoon có công lao lớn trong việc tổ chức hệ thống cấp cứu của Hàn Quốc trong 15 năm qua.

"Việc bác sĩ Yoon qua đời là mất mát lớn với xã hội Hàn Quốc. Chúng tôi có lẽ sẽ không thấy bất cứ ai giống ông ấy trong lĩnh vực y tế trong một thời gian" - ông Lee Guk-jong phát biểu trong tang lễ bác sĩ Yoon.

Trong loạt tiểu luận của ông mang tên "Golden Hour" (Giờ vàng), ông Lee mô tả bác sĩ Yoon là một người "chua chát nhưng chân thành", người đã mắng mỏ ông trong cuộc họp đầu tiên vào năm 2008 vì lơ là với các bệnh nhân tại trung tâm chấn thương Ajou.

Bác sĩ quá cố tốt nghiệp trường y Đại học Quốc gia Chonnam. Bác sĩ Yoon vào làm việc tại trung tâm cấp cứu NMC khi trung tâm này mới khai trương năm 2002. 

Ông đã góp phần xây dựng nên đội cấp cứu y tế trực thăng - còn được gọi là xe cứu thương trên không - tại các bệnh viện trên khắp Hàn Quốc.

Ngày 7.2, Tổng thống Moon Jae-in đã tôn vinh bác sĩ Yoon trên Facebook của Tổng thống, bày tỏ sự "mong muốn chia sẻ nỗi đau trước sự ra đi của bác sĩ Yoon với nhân dân".

"Với người đã khuất, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và sự an toàn trong cấp cứu quan trọng hơn cả dành thời gian cho bản thân và gia đình ông. Tôi chân thành xin lỗi và biết ơn. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tinh thần cao quý của bác sĩ" - Tổng thống Moon Jae-in viết.

Theo hãng tin Hàn Quốc, Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo, Chủ tịch lâm thời của đảng đối lập Hàn Quốc tự do (LK) Kim Byung-joon, cũng như hàng chục đồng nghiệp và các chuyên gia y tế đã đến viếng bác sĩ Yoon.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc kỳ vọng bước tiến đáng kể từ thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Việt Nam

Thanh Hà |

Văn phòng tổng thống của Hàn Quốc ngày 6.2 đã hoan nghênh thông báo của Washington xác nhận việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên tại Việt Nam.

Tết Hàn Quốc rất giống Việt Nam những điều ai cũng nên biết

CUNG HUYỀN |

Văn hóa Hàn Quốc có những nét đặc trưng hoàn toàn khác so với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, một số phong tục tập quán, tín ngưỡng của người Hàn rất giống của người Việt.

HLV Park Hang-seo được Hàng không quốc gia Hàn Quốc tài trợ vé máy bay

Thanh Hà |

Korean Air Lines Co sẽ tài trợ vé máy bay cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàn Quốc kỳ vọng bước tiến đáng kể từ thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Việt Nam

Thanh Hà |

Văn phòng tổng thống của Hàn Quốc ngày 6.2 đã hoan nghênh thông báo của Washington xác nhận việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên tại Việt Nam.

Tết Hàn Quốc rất giống Việt Nam những điều ai cũng nên biết

CUNG HUYỀN |

Văn hóa Hàn Quốc có những nét đặc trưng hoàn toàn khác so với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, một số phong tục tập quán, tín ngưỡng của người Hàn rất giống của người Việt.

HLV Park Hang-seo được Hàng không quốc gia Hàn Quốc tài trợ vé máy bay

Thanh Hà |

Korean Air Lines Co sẽ tài trợ vé máy bay cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo.