Bác sĩ Ấn Độ giải cứu bệnh nhân COVID-19 định nhảy lầu tự tử

Song Minh |

Một bác sĩ Ấn Độ mạo hiểm tính mạng của mình để giải cứu một bệnh nhân COVID-19 định nhảy lầu từ tầng 4.

Video đăng tải cho thấy, bác sĩ trong trang phục bảo hộ đầy đủ đã trèo ra ngoài cửa sổ để giải cứu một bệnh nhân COVID-19 quẫn trí muốn nhảy lầu sau khi trốn khỏi bệnh viện.

Theo RT, vụ việc diễn ra tại Bệnh viện Cao đẳng Y tế Netaji Subhash Chandra Bose ở trung tâm thành phố Jabalpur. Theo tài khoản mạng xã hội của bệnh viện, một bệnh nhân COVID-19 đã bò ra khỏi cửa sổ tầng 4 và “định nhảy xuống”.

Cảnh sát nhanh chóng được gọi đến và mọi người mang theo một tấm vải để cố gắng cứu người đàn ông. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện với các bác sĩ và nhân viên, bệnh nhân đã thay đổi và quyết định không mạo hiểm tính mạng của mình - bệnh viện cho biết.

Bệnh nhân vẫn ngồi bên ngoài cửa sổ cho đến khi một bác sĩ trong trang phục bảo hộ trèo ra và giúp đồng nghiệp kéo người đàn ông trở lại tòa nhà. Cuộc giải cứu đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng, khi vị bác sĩ anh hùng vẫy tay trước khi quay vào trong.

Mặc dù không rõ động cơ của người đàn ông, nhưng hành động bột phát của người này được xem như ý định tự sát. Nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng các bệnh tâm thần và các vụ tự tử ở Ấn Độ do lo lắng và trầm cảm.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm 70.000 ca nhiễm mới, Ấn Độ vượt mốc 3 triệu ca COVID-19

Phương Linh |

Sau khi thêm gần 70.000 ca COVID-19 mới vào ngày 23.8, tổng số ca COVID-19 được xác nhận ở Ấn Độ đã vượt mốc 3 triệu ca.

Cảnh báo đáng ngại về lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Ít nhất 1 trong 4 người ở Ấn Độ có thể đã bị nhiễm COVID-19, người đứng đầu phòng thí nghiệm tư hàng đầu Ấn Độ cho hay.

Người đàn ông Ấn Độ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông Ấn Độ tưởng mình bị nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã treo cổ tự tử để bảo vệ gia đình.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Thêm 70.000 ca nhiễm mới, Ấn Độ vượt mốc 3 triệu ca COVID-19

Phương Linh |

Sau khi thêm gần 70.000 ca COVID-19 mới vào ngày 23.8, tổng số ca COVID-19 được xác nhận ở Ấn Độ đã vượt mốc 3 triệu ca.

Cảnh báo đáng ngại về lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Ít nhất 1 trong 4 người ở Ấn Độ có thể đã bị nhiễm COVID-19, người đứng đầu phòng thí nghiệm tư hàng đầu Ấn Độ cho hay.

Người đàn ông Ấn Độ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông Ấn Độ tưởng mình bị nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã treo cổ tự tử để bảo vệ gia đình.