Ở một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và Anh, những người trên 65 tuổi là một trong những nhóm được ưu tiên hàng đầu trong danh sách tiêm chủng COVID-19. Nguyên nhân đến từ việc thể trạng người già yếu khiến tác động của việc nhiễm virus nghiêm trọng hơn so với người trẻ tuổi.
Theo chương trình tiêm chủng của Trung Quốc, có khoảng 40,5 triệu liều vaccine đã được tiêm tính đến ngày 9.2. Các nhà sản xuất vaccine đã đưa ra khá ít dữ liệu lâm sàng cho đối tượng trên 59 tuổi và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.
Nhân viên của một số địa phương ở quận Dongcheng, trung tâm của Bắc Kinh cho biết, người dân trên 60 tuổi có thể đến các địa điểm được chỉ định để tiêm vaccine và việc tiêm phòng COVID-19 là hoàn toàn không bắt buộc.
Tuy nhiên, trong một bài báo được xuất bản trực tuyến bởi Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh, theo hướng dẫn quốc gia, những người trên 60 tuổi là không phù hợp để tiêm chủng.
Nhiều người ở quận Dongcheng băn khoăn không hiểu tại sao địa phương này lại kêu gọi người cao tuổi đi tiêm phòng.
Hiện Bắc Kinh không có bất kỳ ổ dịch nào. Lần cuối thành phố này báo cáo trường hợp mắc COVID-19 mới là vào ngày 29.1.2021.
Được biết, Trung Quốc sẽ bắt đầu cuộc họp thường niên của quốc hội vào thứ Sáu tới đây, ngày 5.3. Cuộc họp dự kiến sẽ đón hàng nghìn đại biểu trên khắp cả nước tập trung tại Bắc Kinh.
Trung Quốc hiện có 4 loại vaccine được phát triển trong nước đã được phê duyệt để tiêm chủng cho công chúng. Bao gồm hai loại từ Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm, một của Sinovac Biotech và một loại từ CanSino Biologics Inc (CanSinoBIO). Tất cả các loại vaccine này đều đã được thử nghiệm trong các chương trình tiêm chủng quy mô nhỏ hơn trước khi được cho phép sử dụng rộng rãi.
Theo tuyên bố của các công ty, vaccine của CanSinoBIO và Sinovac chỉ dành cho người trên 18 tuổi và không giới hạn độ tuổi lớn nhất sử dụng.