Trong khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thắt chặt các hạn chế để phòng, chống COVID-19 thì Thượng Hải đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở một số khu vực không ghi nhận trường hợp dương tính nào trong vòng 48 giờ.
Trước đó, đợt bùng phát dịch bệnh ở Thượng Hải, bắt đầu từ tháng 3, là đợt bùng phát tồi tệ nhất của Trung Quốc kể từ những tháng đầu tiên của đại dịch vào năm 2020. Hàng trăm nghìn người được báo cáo kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và thành phố bắt đầu phong tỏa.
Đến nay đã là ngày thứ 10 Bắc Kinh đối mặt với nguy cơ bùng phát COVID-19 với hàng chục ca dương tính mỗi ngày. Kể từ ngày 22.4, thủ đô này đã ghi nhận hơn 300 trường hợp lây nhiễm tại địa phương.
Đến hôm nay, thủ đô Bắc kinh đã thắt chặt các quy định về cách ly xã hội và khởi động một đợt xét nghiệm diện rộng ở quận đông dân nhất thành phố, cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong tuần qua, thành phố 22 triệu dân đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt ở hầu hết 16 quận, đình chỉ tất cả các địa điểm vui chơi giải trí và cấm hoạt động đối với các nhà hàng ăn uống.
Jia, quản lý một nhà hàng burger bình dân ở Bắc Kinh cho biết, cửa hàng của họ mất 20.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 70 triệu đồng) mỗi ngày. “Chúng tôi có ba chi nhánh ở Thượng Hải và tất cả đều đang phải đóng cửa không doanh thu trong cả tháng vừa rồi. Bây giờ đến lượt cửa hàng ở Bắc Kinh”.
Công viên giải trí Universal Studios của Bắc Kinh đã đóng cửa chính thức kể từ hôm nay. Trong khi đó, Bát Đạt Lĩnh - nơi có đoạn Vạn Lý Trường Thành được ghé thăm nhiều nhất - yêu cầu du khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi vào cổng.
Quận Triều Dương, khu vực có tỷ lệ lây nhiễm lớn nhất trong đợt bùng phát dịch bệnh ở Bắc Kinh, đã khởi động một đợt xét nghiệm hàng loạt bổ sung. Theo đó, các nhân viên y tế đã đến gõ cửa từng nhà để nhắc nhở người dân đi xét nghiệm.
Phần lớn thành phố Thượng Hải vẫn đang trong tình trạng bị “cấm vận”, tuy nhiên, các quan chức ở đây cho biết hạn chế ở một số khu vực sẽ dần được nới lỏng sau khi thành phố kiềm chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngoại trừ các trường hợp ở trung tâm cách ly.
Đơn vị truyền thông NDTV dẫn lời quan chức cấp cao của chính quyền thành phố Gu Honghui cho biết, 6 trong tổng số 16 quận của Thượng Hải đã đạt được trạng thái zero-COVID, nghĩa là 3 ngày liên tiếp không có ca dương tính nào.
Mặc dù, tín hiệu đáng mừng đến từ số ca bệnh giảm nhưng Thượng Hải vẫn sẽ tổ chức một đợt xét nghiệm PCR và test nhanh kháng nguyên mới trên toàn thành phố từ ngày 1.5 đến 7.5.
Ngoại trừ các trường hợp nhập cảnh, Trung Quốc đã báo cáo 8.256 trường hợp lây nhiễm COVID-19 và 38 trường hợp tử vong ở các địa phương vào ngày 30.4.2022, so sánh với 10.703 ca dương tính một ngày trước đó. Trong đó, Bắc Kinh ghi nhận 59 trường hợp, con số này ở Thượng Hải là 7.872.