Bắc Kinh mở rộng đối tượng xét nghiệm COVID-19 ngăn dịch lan rộng

Lê Thanh Hà |

Giới chức Bắc Kinh đang tiến hành mở rộng đối tượng xét nghiệm COVID-19 tới tất cả các nhân viên giao hàng thực phẩm và bưu kiện nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Theo tin từ tờ Beijing News, việc xét nghiệm COVID-19 đang được mở rộng tới tất cả các nhân viên làm công việc giao thực phẩm hay bưu kiện để nỗ lực ngăn đợt bùng dịch thứ hai tại thủ đô Trung Quốc.

Xét nghiệm ban đầu chỉ tập trung vào các khu dân cư gần chợ Tân Phát Địa - nơi liên quan tới phần lớn ca nhiễm mới, và những người đang làm việc hoặc mua sắm ở đây. Sau đó, giới chức đã triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố 20 triệu dân kể từ khi một loạt các ca nhiễm mới xuất hiện. Đây là đợt bùng phát lần đầu tiên ở Bắc Kinh trong nhiều tháng qua.

Giới chức đã xác định các đối tượng mở rộng tiếp theo là hàng chục nghìn nhân viên giao hàng thường xuyên đi qua thành phố, nơi rất quen thuộc với hình ảnh nhiều xe xích lô, xe tay ga được điều khiển bởi các nhân viên chuyển phát bưu kiện và thực phẩm.

Tối 19.6, người lao động làm việc tại SF Express, công ty chuyển phát nhanh lớn thứ hai của Trung Quốc, đã được đưa đến các điểm xét nghiệm ở Bắc Kinh.

Cùng ngày, công ty dịch vụ giao hàng và thực phẩm Meituan Dianping có trụ sở tại Bắc Kinh đã xác nhận rằng tất cả các khách hàng sẽ được xét nghiệm và những người thực hiện giao hàng ở khu vực có nguy cơ cao sẽ tạm thời nghỉ việc, đồng thời phải xét nghiệm COVID-19 và cách ly tại nhà trong 14 ngày.

"Khách hàng sẽ có thể xem chi tiết việc khử trùng gói hàng đã nhận và nhiệt độ cơ thể của người giao hàng qua các thông tin trực tuyến", công ty Meituan cho biết trong một tuyên bố.

Tuần tới tất cả các nhân viên giao hàng tại Bắc Kinh sẽ được xét nghiệm COVID-19, tờ Beijing News nêu rõ.

Trước đó, giới chức đã nhấn mạnh tới nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thông qua bao bì tại Bắc Kinh sau khi được báo cáo thêm 22 trường hợp mới vào 19.6. Thủ đô Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 200 ca mắc COVID-19 kể từ 11.6 đến nay.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu sau tái bùng dịch

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát động một chiến dịch toàn quốc để kiểm tra thực phẩm nhập khẩu sau đợt tái bùng phát COVID-19 từ một khu chợ ở Bắc Kinh.

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Trung Quốc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu sau tái bùng dịch

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát động một chiến dịch toàn quốc để kiểm tra thực phẩm nhập khẩu sau đợt tái bùng phát COVID-19 từ một khu chợ ở Bắc Kinh.

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

Trung Quốc lên tiếng về cải tổ chợ sau khi bùng dịch ở Bắc Kinh

Lê Thanh Hà |

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã lên tiếng kêu gọi cải tổ hệ thống chợ sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát tại Bắc Kinh.