Bắc Kinh lần đầu không có ca COVID-19 kể từ khi bùng ổ dịch Tân Phát Địa

Lê Thanh Hà |

Lần đầu tiên kể từ khi ổ dịch ở chợ Tân Phát Địa (Xinfadi) bùng phát hồi tháng 6, Bắc Kinh không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 7.7 lần đầu tiên đã báo cáo không có ca nhiễm mới trong khoảng bốn tuần kể từ khi phát hiện ổ dịch ở chợ Tân Phát Địa hồi tháng 6, Kyodo đưa tin.

Cụ thể, 24h qua chỉ có một người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không biểu hiện triệu chứng. Do các ca thuộc diện này không được tính trong kiểm đếm chính thức, Bắc Kinh được coi là không có ca nhiễm mới nào.

Kể từ 11.6, Bắc Kinh đã ghi nhận 335 ca mắc COVID-19, đa phần trong số đó ở quận Phong Đài, nơi có chợ Tân Phát Địa.

Trước đó hôm 6.6, Bắc Kinh đã hạ thấp phản ứng khẩn cấp đối với virus từ cấp độ hai xuống cấp độ ba sau khoảng hai tháng không ghi nhận ca nhiễm mới.

Tuy nhiên thành phố một lần nữa lại nâng mức cảnh báo lên cấp hai hôm 16.6, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa virus lây lan, mở rộng xét nghiệm và đóng cửa trường học.

Trước sự đe dọa về một làn sóng thứ hai của dịch COVID-19, giới chức Trung Quốc vẫn đang điều tra nguyên nhân gây bùng dịch ở khu chợ. Virus được phát hiện trên thớt dùng để xử lý cá hồi nhập khẩu tại chợ Tân Phát Địa, khiến giới chức siết chặt các quy định nhập khẩu và tăng cường giám sát các nhà cung cấp thực phẩm từ nước ngoài.

Bắc Kinh đã xét nghiệm hơn 11 triệu người kể từ ngày 11.6 - gần một nửa dân số thành phố, giới chức cho biết trong một cuộc họp báo hôm 6.7.

Lệnh phong tỏa một số khu vực trong thành phố đã được nới lỏng trong những ngày gần đây, khi những người sống ở các khu vực được coi là rủi ro thấp được phép đi lại tự do.

"Dịch COVID-19 tại Bắc Kinh đang ổn định và dần cải thiện", Pang Xinghuo, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh của thành phố phát biểu.

Tính đến chiều 7.7, Trung Quốc đã ghi nhận 83.565 ca mắc COVID-19, trong đó 4.634 người đã tử vong và 78.528 người được chữa khỏi.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.

Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá thấp nguy cơ lây lan COVID-19 trong không khí, các nhà khoa học thế giới nêu trong thư ngỏ.

Tiểu bang Victoria của Australia phong tỏa nghiêm ngặt chống COVID-19

Phương Linh |

Thủ hiến bang Victoria ngày 5.7 đã quyết định đưa 9 tòa nhà công cộng vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng ở vùng ngoại ô của Melbourne.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.

Giới khoa học nói WHO đánh giá thấp nguy cơ COVID-19 lây qua không khí

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá thấp nguy cơ lây lan COVID-19 trong không khí, các nhà khoa học thế giới nêu trong thư ngỏ.

Tiểu bang Victoria của Australia phong tỏa nghiêm ngặt chống COVID-19

Phương Linh |

Thủ hiến bang Victoria ngày 5.7 đã quyết định đưa 9 tòa nhà công cộng vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng ở vùng ngoại ô của Melbourne.