Bắc Kinh: Đi xem phim rạp phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác

Lê Thanh Hà |

Các rạp chiếu phim tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) được phép mở cửa trở lại kinh doanh nếu đảm bảo tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt phòng COVID-19 của chính quyền, bao gồm cả việc yêu cầu khán giả khai báo chính xác thông tin cá nhân trước khi đến rạp, SCMP đưa tin.

Dịch bệnh do bùng phát do COVID-19 đã kéo dài hơn hai tháng qua khiến các phòng vé tại Trung Quốc lâm vào cảnh ảm đạm và thất thu chưa từng có.

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm đồng nghĩa với việc nhiều phòng vé tại Trung Quốc buộc phải đóng cửa. Thậm chí nhiều rạp chiếu phim chấp nhận với phương án bán các đồ ăn nhẹ, các đồ lưu niệm trực tuyến mong vớt vát được phần nào tổn thất.

Mới đây, Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh và Hãng phim truyện Bắc Kinh đã đưa ra hướng dẫn mới giúp các phòng vé thoát khỏi bế tắc. Theo đó, các rạp chiếu phim tại Bắc Kinh có thể kinh doanh trở lại với điều kiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vệ sinh tránh lây nhiễm.

Cụ thể là phải đảm bảo có ít nhất 1 ghế trống và 1 hàng trống giữa các khán giả, thường xuyên khử trùng rạp sau mỗi suất chiếu. Thêm vào đó, khán giả phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác về tên, địa chỉ, mã định danh và các thông tin khác theo yêu cầu.

Trước đó, hôm 25.2, giới chức Trung Quốc đã tuyên bố mức độ áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 sẽ khác nhau tùy từng địa phương nhằm tạo điều kiện từng bước phục hồi nền kinh tế.

Tính đến 27.2, dịch bệnh do COVID-19 đã lây nhiễm tới 82.143 người trên toàn thế giới và khiến gần 2.744 người ở Trung Quốc đại lục tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh do COVID-19 tại Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm trong khoảng từ 23.1 đến 2.2 và bắt đầu giảm dần.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tuyên bố sốc về nguồn gốc COVID-19

Khánh Minh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dịch COVID-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Thêm ba tỉnh tại Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Khu vực phía Tây Bắc Nội Mông, Tân Cương và phía Tây Nam Tứ Xuyên của Trung Quốc đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19 sau khi đánh giá các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hiện tại không còn đáng lo ngại, Reuters dẫn tin từ truyền thông nước này.

WHO công bố kết quả điều tra chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đạt được những thành tựu đáng kể để ngăn chặn virus Corona mới (COVID-19) lây truyền từ người sang người, theo các chuyên gia Trung Quốc - WHO.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tuyên bố sốc về nguồn gốc COVID-19

Khánh Minh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dịch COVID-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Thêm ba tỉnh tại Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Khu vực phía Tây Bắc Nội Mông, Tân Cương và phía Tây Nam Tứ Xuyên của Trung Quốc đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19 sau khi đánh giá các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hiện tại không còn đáng lo ngại, Reuters dẫn tin từ truyền thông nước này.

WHO công bố kết quả điều tra chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đạt được những thành tựu đáng kể để ngăn chặn virus Corona mới (COVID-19) lây truyền từ người sang người, theo các chuyên gia Trung Quốc - WHO.