Hơn 73.000 người ở thủ đô Trung Quốc đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên trong vài ngày qua, truyền thông nhà nước đưa tin vào Chủ nhật (3.1), trong đó có các nhân viên cộng đồng và tài xế xe buýt.
Đêm giao thừa, cơ quan y tế Trung Quốc đã cấp phép có điều kiện cho một vaccine COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Sinopharm sản xuất. Công ty cho biết, vaccine có công hiệu tới 79%.
Video của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho thấy hình ảnh người dân xếp hàng bên ngoài các bệnh viện địa phương và trung tâm y tế cộng đồng đọc mẫu đơn và đo nhiệt độ trước khi tiêm vaccine.
Theo các quan chức y tế, các phòng tập thể dục và các nhà máy không sử dụng sẽ được sử dụng cho chương trình tiêm chủng.
Trung Quốc có kế hoạch tiêm chủng cho hàng triệu người trong mùa đông này, trước Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2.
Bắc Kinh đã tiêm khoảng 4,5 triệu liều vaccine COVID-19 khẩn cấp trong năm qua, chủ yếu cho các nhân viên y tế và các công chức khác dự kiến làm việc ở nước ngoài, theo giới chức Trung Quốc.
Trung Quốc hiện có kế hoạch triển khai dần dần vaccine COVID-19, bắt đầu từ những nhóm được coi là có nguy cơ cao, trong đó có người lao động ở các cảng và trong lĩnh vực logistic cũng như những người dự định quay lại nước ngoài học tập.