Sau gần 2 tháng không có ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, một ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh đã xuất hiện tại chợ bán buôn Tân Phát Địa (Xinfadi) với ít nhất hơn 100 ca nhiễm liên quan đến địa điểm này.
Theo CGTN, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có thêm 40 ca mắc COVID-19 ở đại lục trong ngày 15.6, trong đó 32 ca là lây nhiễm cộng đồng, bao gồm 27 ca ở Bắc Kinh, 4 ca ở Hà Bắc và 1 ca ở Tứ Xuyên.
Các ca nhiễm liên quan đến chợ Tân Phát Địa đã lan đến tỉnh lân cận Hà Bắc và đến tận tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc, cách đó gần 700km.
Trong khi các nhà chức trách đã đóng cửa chợ đầu mối, chính quyền dường như đang cố gắng tránh các cuộc phong toả toàn diện như hồi đầu năm nay - khiến kinh tế bị đình trệ.
Chính quyền Bắc Kinh liên tục trấn an thành phố 20 triệu dân bình tĩnh bằng nhiều bài xã luận trên truyền thông nhà nước và các quan chức chính phủ nói rằng mọi người nên "tăng cường cảnh giác nhưng không hoảng loạn".
"Chúng ta phải tránh dịch bệnh mới ở địa phương ảnh hưởng đến việc nối lại công việc và sản xuất" - tờ Hoàn cầu thời báo viết hôm 15.6.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đến tối 15.6, có thêm 12 quận đã nâng mức rủi ro lên "trung bình", đưa tổng số khu vực cảnh báo rủi ro lên 22. Chỉ có một quận Phong Đài, nơi có chợ Tân Phát Địa, được phân loại là rủi ro cao.
Hơn 10 khu dân cư xung quanh một khu chợ thứ hai ở phía tây Bắc Kinh cũng đã bị đóng cửa sau khi phát hiện nhiều tiểu thương từng đến chợ Tân Phát Địa bị nhiễm virus.
Mặc dù Tân Phát Địa cách trung tâm chính trị và văn hóa của Bắc Kinh khoảng 18km, nhưng thực tế là chợ cung cấp gần 90% rau quả cho thủ đô, đồng nghĩa với việc hàng trăm người đến chợ này mỗi ngày.
Sự xuất hiện của một ổ dịch mới tại thủ đô đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với việc xử lý COVID-19 của Trung Quốc sau khi phần lớn đã được kiểm soát.