Ngày 23.3, nhân kỷ niệm Ngày Bắc Âu, Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) cùng với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tọa đàm về chủ đề "Thủ đô Xanh Bắc Âu - Lãnh đạo, Quản trị, Bền vững và Đổi mới sáng tạo". Tọa đàm diễn ra theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến giữa Hà Nội và 4 thủ đô Bắc Âu.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chỉ ra, ngoài phát triển kinh tế bền vững, các nước Bắc Âu luôn có ý thức xây dựng và giữ gìn bảo vệ môi trường gắn với xây dựng phát triển đô thị xanh và bền vững và lần lượt trong nhiều năm qua các nước Bắc Âu đều giành được danh hiệu "Thủ đô xanh nhất Châu Âu" do Ủy ban Châu Âu phong tặng.
"Kinh nghiệm quản trị và phát triển của các đô thị và thủ đô của các quốc gia Bắc Âu có giá trị tham khảo hữu ích cho Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn ở Việt Nam nói chung hiện nay" - PGS.TS Dương Trung Ý nói.
Về phần mình, Đại sứ các nước Bắc Âu tại Việt Nam chia sẻ, trong thập kỷ vừa qua, thủ đô của các nước Bắc Âu bao gồm Copenhagen, Helsinki, Oslo và Stockholm đã đưa ra các quyết định chính trị và hành chính táo bạo để giải quyết các thách thức về đô thị hóa, biến đổi khí hậu và môi trường. Các nước Bắc Âu rất sẵn lòng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đúc kết với Việt Nam và hi vọng những kinh nghiệm này sẽ hữu ích cũng như truyền cảm hứng cho Việt Nam để đưa đất nước và các thành phố của Việt Nam chuyển đổi theo hướng phát triển xanh và bền vững.
Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả của Việt Nam cũng như diễn giả các nước Bắc Âu, trong đó Trưởng ban quy hoạch đô thị thành phố Helsinki, Phần Lan, chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch một thành phố bền vững, trong khi ông Jenny Skagestad - tư vấn viên của Tổ chức phi chính phủ Môi trường số không của Na Uy - chia sẻ các giải pháp cụ thể cho giao thông xanh trong thành phố...
Chia sẻ về kinh nghiệm và cách tiếp cận ở Oslo, Na Uy, trong việc trở thành một thành phố không phát thải và thích ứng với khí hậu, Cố vấn đặc biệt của chính quyền thành phố Oslo Karine Hertzberg cho biết, Oslo hướng tới ngành giao thông không phát thải: Giảm giao thông và sử dụng năng lượng tái tạo.
Cố vấn Karine Hertzberg thông tin, ở Oslo, tỉ lệ người dùng ô tô để đi lại hàng ngày giảm, thói quen đạp xe và đi bộ đang tăng lên. Có 90% dân số ở Oslo đều sống trong khoảng 300m từ một trạm giao thông công cộng thường xuyên. Trong năm 2020, 63% tổng lượng xe bán ra ở Oslo là xe điện. Có 40% xe buýt ở thủ đô của Na Uy là xe điện.