Baba Amte là ai mà được Google kỉ niệm ngày sinh nhật trên Doodle

P.Minh (Tổng hợp) |

Hôm nay (26.12), Google Doodle thay đổi hình ảnh của nhà hoạt động xã hội Baba Amte để tưởng nhớ ngày sinh thứ 104 của ông - người biết đến trong việc từ bỏ cuộc sống giàu có để giúp đỡ những bệnh nhân phong nghèo khó.

Murlidhar Devidas Amte (26.12.1914 - 9.2.2008), thường được gọi là Baba Amte. Ông là người dành cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo, đặc biệt là những người mắc bệnh phong.

 

 

 
Hình ảnh xuất hiện trên Google Doodle hôm nay.

Ông sinh ra trong gia đình giàu có ở Wardha, Maharashtra, Ấn Độ. Cha ông là một sĩ quan chính phủ Anh có trách nhiệm quản lý và thu ngân sách của quận.

Là con trai cả của một chủ đất giàu có, khi mới 14 tuổi, ông đã sở hữu súng của riêng mình và săn lợn rừng và hươu. Khi đủ tuổi lái xe, ông được tặng một chiếc xe Singer Sports với đệm được bọc bằng da báo.

Sau đó, ông tiếp tục học luật và điều hành công ty của riêng mình vào năm 20 tuổi.

Mặc dù có sự dạy dỗ của đẳng cấp, Murlidhar Devidas Amte đã sớm nhận thức được sự bất bình đẳng về đẳng cấp của Ấn Độ.

Ở tuổi 30, Baba Amte đã bắt đầu làm việc cùng với những người yếu thế. Cuộc sống của Baba Amte đã thay đổi mãi mãi khi ông gặp một người đàn ông mắc bệnh phong. Hình ảnh cơ thể đang phân rã của người đàn ông khiến ông sợ hãi tột độ.

Vào thời đó, bệnh phong có liên quan đến sự kỳ thị xã hội và xã hội coi thường những người mắc bệnh phong.

Để phá vỡ một số quan niệm sai lầm về bệnh phong rất dễ lây lan, ông đã tự tiêm trực khuẩn bệnh phong từ một bệnh nhân vào mình.

Năm 1949, ông bắt đầu làm việc để xây dựng Anandwan, một tổ chức dành riêng cho việc giúp đỡ các bệnh nhân phong.

Vào ngày 15.8.1949, ông thành lập một bệnh viện ở Anandva dưới một gốc cây. Năm 1973, Amte thành lập công ty Lok Biradari Prakalp để làm việc cho những người thuộc bộ lạc Madia Gond ở quận Gadchiroli.

Baba Amte dành cả cuộc đời cho các công tác xã hội, đáng chú ý nhất là phong trào tăng nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của cân bằng sinh thái và động vật hoang dã.

 
Baba Amte hưởng dương 94 tuổi.

Ông được chính phủ Ấn Độ trao tặng Padma Shri vào năm 1971. Baba Amte mất ngày 9.2.2008, hưởng thọ 94 tuổi.

Di sản của ông là các dự án nhân đạo của ông đã được tiếp tục bởi các con trai của ông, Tiến sĩ Vikash Amte và Tiến sĩ Prakash Amte.

Tiến sĩ Vikas điều chính tại Anandwan trong khi Tiến sĩ Prakash phụ trách pháp lý của các dự án Lok Biradri ở Hemalkasa.

Amte dành cả cuộc đời của mình cho nhiều nguyên nhân xã hội khác, đáng chú ý nhất là phong trào Đan Mạch để nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của cân bằng sinh thái, bảo tồn động vật hoang dã và Narmada Bachao Andolan. Ông được chính phủ Ấn Độ trao tặng Padma Shri vào năm 1971.

P.Minh (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

"Mừng mùa lễ hội" trên Google: Sự thật về ông già Noel và tuần lộc

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay (23.12), Google Doodle đổi biểu tượng với hình ảnh quen thuộc của lễ Giáng sinh bao gồm ông già Noel, tuần lộc, kẹo que, những chú lùn chuyển quà, để "Mừng mùa lễ hội". Vậy chủ đề này có ý nghĩa gì, ông già Noel có thật không?

Hình trên Google hôm nay: "Nữ thần piano" Teresa Carreño

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay (22.12), Google Doodle hiển thị hình vẽ của nữ nghệ sĩ dương cầm Teresa Carreño để kỷ niệm 165 năm ngày sinh của bà. Vậy bà là ai và đã những có cống hiến gì?

Người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện trên Google hôm nay là ai?

P.Minh |

Hôm nay 4.12, Google Doodle hiển thị hình vẽ của y tá Edith Cavell để kỷ niệm 153 năm ngày sinh của bà. Vậy Edith Cavell là ai và có những cống hiến gì?

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

"Mừng mùa lễ hội" trên Google: Sự thật về ông già Noel và tuần lộc

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay (23.12), Google Doodle đổi biểu tượng với hình ảnh quen thuộc của lễ Giáng sinh bao gồm ông già Noel, tuần lộc, kẹo que, những chú lùn chuyển quà, để "Mừng mùa lễ hội". Vậy chủ đề này có ý nghĩa gì, ông già Noel có thật không?

Hình trên Google hôm nay: "Nữ thần piano" Teresa Carreño

P.Minh (tổng hợp) |

Hôm nay (22.12), Google Doodle hiển thị hình vẽ của nữ nghệ sĩ dương cầm Teresa Carreño để kỷ niệm 165 năm ngày sinh của bà. Vậy bà là ai và đã những có cống hiến gì?

Người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện trên Google hôm nay là ai?

P.Minh |

Hôm nay 4.12, Google Doodle hiển thị hình vẽ của y tá Edith Cavell để kỷ niệm 153 năm ngày sinh của bà. Vậy Edith Cavell là ai và có những cống hiến gì?