Bà Yingluck và ôngThaksin Shinawatra rời Nhật Bản tới Hong Kong

H.Liên |

Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra đã rời Nhật Bản tới Hong Kong hôm thứ ba (13.2).

Theo các nguồn tin thân cận của anh em ông Thaksin Shinawatra chia sẻ với Straits Times, anh em cựu Thủ tướng Thái Lan đã đến và lưu lại tại Nhật Bản từ ngày 10.2.

Hãng tin Kyodo cho hay, bà Yingluck Shinawatra được cho là đến thăm Nhật Bản lần đầu tiên kể từ sau khi trốn khỏi Thái Lan cùng với ông Thaksin cũng như anh rể của họ là cựu Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat.

Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan ở lại Nhật Bản vì lý do cá nhân, các nguồn tin cho hay.

Cũng theo các nguồn tin của Kyodo, bà Yingluck Shinawatra được chính phủ Nhật Bản cho phép nhập cảnh.

Năm ngoái, bà Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan hồi tháng 8 trước ngày tòa án ra phán quyết về sơ suất trong chương trình trợ giá lúa gạo. Một tháng sau, tòa kết án vắng mặt bà 5 năm tù giam. Sau đó, cựu Thủ tướng Thái Lan được xác nhận có mặt ở Anh và xin tị nạn chính trị tại đây.

Ông Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan năm 2006. Ông bỏ chạy ra nước ngoài để tránh bị kết án về tham nhũng.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan muốn nhờ Trung Quốc "ra tay" truy lùng bà Yingluck

Vân Anh |

Đơn vị cảnh sát Thái Lan chịu trách nhiệm tìm kiếm tung tích bà Yingluck Shinawatra sẽ tìm kiếm hợp tác với giới chức Trung Quốc để truy lùng nữ cựu Thủ tướng Thái Lan sau khi xuất hiện ảnh bà cùng anh trai Thaksin đi mua sắm ở một khu chợ được cho là ở Bắc Kinh.

Lộ ảnh bà Yingluck Shinawatra đi mua sắm cùng ông Thaksin ở Trung Quốc

Hà Liên |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và anh trai Thaksin được nhìn thấy đang mua sắm ở Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Bà Yingluck Shinawatra khiếu kiện lần nữa vụ biệt thự bị tịch thu

H.L |

Luật sư của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đệ đơn khiếu nại để yêu cầu tòa án ngưng lệnh tịch thu tài sản của bà. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Lan muốn nhờ Trung Quốc "ra tay" truy lùng bà Yingluck

Vân Anh |

Đơn vị cảnh sát Thái Lan chịu trách nhiệm tìm kiếm tung tích bà Yingluck Shinawatra sẽ tìm kiếm hợp tác với giới chức Trung Quốc để truy lùng nữ cựu Thủ tướng Thái Lan sau khi xuất hiện ảnh bà cùng anh trai Thaksin đi mua sắm ở một khu chợ được cho là ở Bắc Kinh.

Lộ ảnh bà Yingluck Shinawatra đi mua sắm cùng ông Thaksin ở Trung Quốc

Hà Liên |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và anh trai Thaksin được nhìn thấy đang mua sắm ở Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Bà Yingluck Shinawatra khiếu kiện lần nữa vụ biệt thự bị tịch thu

H.L |

Luật sư của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đệ đơn khiếu nại để yêu cầu tòa án ngưng lệnh tịch thu tài sản của bà.