Bà Pelosi tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhiệm kỳ 4

Khánh Minh |

Bà Nancy Pelosi được bầu lại làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhiệm kỳ 4 hôm 3.1.

Nancy Pelosi tái đắc cử với số phiếu sít sao khi Quốc hội thứ 117 nhậm chức trong bối cảnh quyền kiểm soát Thượng viện chưa được quyết định.

Theo Reuters, Hạ viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 216-209 để bầu lại bà Pelosi, sau khi đảng Dân chủ mất 11 ghế trong cuộc bầu cử tháng 11 để duy trì đa số hẹp hơn tại Hạ viện với tỉ lệ 222-212.

Năm thành viên đảng Dân chủ không bỏ phiếu cho bà Pelosi, trong đó hai người bỏ phiếu cho các nhà lập pháp không tranh cử, ba người khác chỉ bỏ phiếu “có mặt”.

Trong cuộc bầu cử năm 2019, 15 thành viên đảng Dân chủ bỏ phiếu chống bà Pelosi. 1/3 số thành viên này đã thua trong cuộc tái tranh cử, thay đổi đảng phái hoặc không thể tham gia bỏ phiếu hôm 3.1 vì kết quả bầu cử của họ chưa được chứng nhận.

Sáu thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy trong cuộc bầu cử năm 2019, nhưng không có thành viên Cộng hòa nào tại Hạ viện bỏ phiếu chống lại ông trong cuộc bầu cử năm nay.

Thượng viện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát trước hai cuộc bầu cử ở Georgia ngày 5.1. Hai cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia giữa thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Kelly Loeffler và người thách thức đảng Dân chủ - Linh mục Raphael Warnock; và thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà David Perdue và ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff sẽ quyết định đảng nào chiếm đa số trong Thượng viện.

Nếu cả Warnock và Ossoff đều giành chiến thắng trong cuộc đua vào ngày 5.1, Thượng viện Mỹ sẽ cân bằng với tỉ lệ 50-50 và lá phiếu quyết định sẽ thuộc về Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Như vậy chắc chắn đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Thượng viện.

Đảng Cộng hoà chỉ cần thắng một ghế là đủ để chiếm đa số tại Thượng viện.

Tại Thượng viện, Phó Tổng thống Mike Pence đã tuyên thệ trước 32 thượng nghị sĩ hôm 3.1. Nếu đảng Cộng hòa giành được một hoặc cả hai ghế tại Thượng viện ở Georgia sẽ củng cố thế đa số của lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại của ông Mitch McConnell.

Bà Nancy Pelosi, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ California, 80 tuổi, trước đây đã làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Ngày 3.1, bà một lần nữa làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ cao tuổi nhất được bầu vào vai trò này.

Chủ tịch Hạ viện nổi tiếng Sam Rayburn của Texas, người trước đây từng giữ vinh dự đó, đã 78 tuổi khi được bầu cho nhiệm kỳ cuối cùng của mình.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng dù ông Trump dọa phủ quyết

Song Minh |

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua dự luật quốc phòng hôm 8.12, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tái đe dọa phủ quyết.

Đảng Dân chủ thắng nghẹt thở ở Hạ viện Mỹ

Khánh Minh |

Đảng Dân chủ đảm bảo quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ nhưng với đa số mong manh.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ xé bản sao thông điệp liên bang của Tổng thống Trump

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancay Pelosi đã xé bản sao thông điệp liên bang khi Tổng thống Donald Trump vừa đọc xong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng dù ông Trump dọa phủ quyết

Song Minh |

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua dự luật quốc phòng hôm 8.12, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tái đe dọa phủ quyết.

Đảng Dân chủ thắng nghẹt thở ở Hạ viện Mỹ

Khánh Minh |

Đảng Dân chủ đảm bảo quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ nhưng với đa số mong manh.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ xé bản sao thông điệp liên bang của Tổng thống Trump

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancay Pelosi đã xé bản sao thông điệp liên bang khi Tổng thống Donald Trump vừa đọc xong.