Bà Pelosi phản đối đưa quân ông Trump vào ghế hàng đầu cơ quan an ninh

Song Minh |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phản đối việc đưa người trung thành với chính quyền Tổng thống Donald Trump làm luật sư trưởng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Tờ Newsweek đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã yêu cầu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller dừng kế hoạch đưa ông Michael Ellisn - nhân vật trung thành với chính quyền Tổng thống Donald Trump - làm luật sư trưởng của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), cho rằng người này "không đủ tiêu chuẩn".

Trong một bức thư hôm 17.1 gửi ông Miller, được công bố trong ngày 18.1, bà Pelosi yêu cầu quan chức này "ngay lập tức ngừng kế hoạch bổ nhiệm không phù hợp" Michael Ellis - cựu luật sư hàng đầu của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện và là nhân viên Nhà Trắng - làm luật sư trưởng NSA, chỉ 72 giờ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

“Các báo cáo chỉ ra rằng, ông Ellis, một sinh viên mới tốt nghiệp trường luật cách đây không lâu với lý lịch có hạn, đã được lựa chọn do Nhà Trắng can thiệp, trong khi còn nhiều ứng viên đủ tiêu chuẩn hơn" - bà Pelosi viết.

"Ông Ellis được cho là đã tham gia vào những hành động có nhiều nghi vấn - bao gồm ‘cuộc chạy trốn nửa đêm’ đáng xấu hổ năm 2017 để rửa thông tin tình báo thông qua Hạ nghị sĩ Devin Nunes” - bà Pelosi viết tiếp.

NSA cho biết trong một tuyên bố hôm 17.1 rằng, “ông Ellis đã chấp nhận lời mời làm việc vào chiều 16.1”. CNN dẫn một nguồn tin cho hay, ông Ellis sẽ chính thức bắt tay vào công việc trong vai trò mới từ ngày 19.1.

Lầu Năm Góc bảo vệ quyết định lựa chọn ông Ellis và khẳng định người này đủ tiêu chuẩn cho vai trò luật sư trưởng.

Các đồng minh của ông Ellis đã thúc đẩy để ông được nhận nhiệm vụ mới trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức. Động thái này rất có ý nghĩa vì ghế luật sư trưởng tại cơ quan tình báo lớn nhất của Mỹ là một vị trí công vụ, có nghĩa là chính quyền ông Joe Biden khó có thể loại bỏ ông Ellis, chiểu theo các quy định của chế độ công vụ.

Trong bức thư gửi quyền Bộ trưởng Miller, bà Pelosi cũng yêu cầu một cuộc điều tra về quá trình lựa chọn vị trí luật sư trưởng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, và bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng" về khả năng can thiệp chính trị.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch chia tay Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ

Khánh Minh |

Nhà Trắng lên kế hoạch cho buổi lễ chia tay Tổng thống Donald Trump khi ông rời Washington vào sáng 20.1 trong ngày tại vị cuối cùng.

Thông điệp chia tay của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và phu quân, Tổng thống Donald Trump, sẽ rời Nhà Trắng khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20.1.

Quân của ông Trump được bổ nhiệm vào vị trí hàng đầu cơ quan an ninh Mỹ

Song Minh |

Một luật sư trung thành trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được bổ nhiệm vào vị trí hàng đầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, ngay trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Kế hoạch chia tay Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ

Khánh Minh |

Nhà Trắng lên kế hoạch cho buổi lễ chia tay Tổng thống Donald Trump khi ông rời Washington vào sáng 20.1 trong ngày tại vị cuối cùng.

Thông điệp chia tay của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Khánh Minh |

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và phu quân, Tổng thống Donald Trump, sẽ rời Nhà Trắng khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20.1.

Quân của ông Trump được bổ nhiệm vào vị trí hàng đầu cơ quan an ninh Mỹ

Song Minh |

Một luật sư trung thành trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được bổ nhiệm vào vị trí hàng đầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, ngay trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden.