Bà Park Geun Hye ngồi tù Hàn Quốc, lĩnh án tử ở Triều Tiên

Hà Liên |

Ngày 28.6, Triều Tiên tuyên bố bản án tử hình vắng mặt cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và lãnh đạo tình báo dưới thời chính quyền bà Park vì âm mưu ám sát lãnh đạo nước này. Triều Tiên cũng yêu cầu Hàn Quốc giao hai nhân vật này.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, bà Park Geun Hye đã vạch ra kế hoạch ám sát lãnh đạo tối cao Triều Tiên vào năm 2015 và Bình Nhưỡng tuyên bố “án tử hình với kẻ phản bội Park Geun Hye”.

KCNA không tiết lộ nguồn tin cung cấp thông tin về vấn đề này nhưng tờ Asahi Shimbum của Nhật Bản thứ 2 vừa qua cho biết, bà Park Geun Hye trong năm 2015 đã thông qua một kế hoạch lật đổ chế độ của lãnh đạo Kim Jong Un tại Triều Tiên. Kế hoạch này được cơ quan tình báo Hàn Quốc triển khai thực hiện. 

Cơ quan tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc nói rằng, các báo cáo về kế hoạch ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là không có căn cứ và hiện chưa bình luận về việc Triều Tiên yêu cầu giao bà Park Geun Hye và ông Lee Byung Ho - người đứng đầu cơ quan tình báo dưới thời chính quyền của bà Park.

Hiện ông Lee Byung Ho không còn là lãnh đạo của NIS. Từ tháng 3.2017, bà Park Geun Hye bị phế truất vì bê bối tham nhũng và hiện bị tam giam ở Hàn Quốc trong thời gian chờ xét xử.

Tháng 5 vừa qua, Triều Tiên cáo buộc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cơ quan tình báo Hàn Quốc đã lập một kế hoạch ám sát lãnh đạo tối cao của nước này bằng vũ khí hóa học.

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên nhận là nạn nhân trong cái chết “bất ngờ” của sinh viên Mỹ

K.M |

Ngày 23.6, Triều Tiên tuyên bố rằng cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau 17 tháng bị giam giữ trong nhà tù Triều Tiên là điều bất ngờ đối với Bình Nhưỡng, vì khi được trả về Mỹ anh ta có "các dấu hiệu sức khỏe bình thường", hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay.

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng hạt nhân

V.A |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nếu Mỹ đồng ý với nước này một số điều kiện.

Hé lộ những hình ảnh cuối cùng của Otto Warmbier tại Triều Tiên

G.M |

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, trước khi tử vong sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên, đã từng có những ngày cuối cùng rất vui vẻ, thoải mái tại đất nước Triều Tiên.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Triều Tiên nhận là nạn nhân trong cái chết “bất ngờ” của sinh viên Mỹ

K.M |

Ngày 23.6, Triều Tiên tuyên bố rằng cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau 17 tháng bị giam giữ trong nhà tù Triều Tiên là điều bất ngờ đối với Bình Nhưỡng, vì khi được trả về Mỹ anh ta có "các dấu hiệu sức khỏe bình thường", hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay.

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng hạt nhân

V.A |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nếu Mỹ đồng ý với nước này một số điều kiện.

Hé lộ những hình ảnh cuối cùng của Otto Warmbier tại Triều Tiên

G.M |

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, trước khi tử vong sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên, đã từng có những ngày cuối cùng rất vui vẻ, thoải mái tại đất nước Triều Tiên.