Bà Melania Trump không tháp tùng chồng đến Singapore gặp ông Kim Jong-un

Thanh hà |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ không tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới hội nghị thượng đỉnh G7 cũng như cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore.

Stephanie Grisham - Giám đốc truyền thông của Đệ nhất phu nhân Mỹ xác nhận với The Hill rằng, bà Melania Trump sẽ không tháp tùng tổng tống trong cả hai sự kiện này. Năm ngoái, bà Meliania Trump có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italia. 

Ngày 19.5, Đệ nhất phu nhân Mỹ từ bệnh viện trở về Nhà Trắng sau  5 ngày nhập viện vì một ca phẫu thuật thận. Từ vài ngày trước khi nhập viện, bà đã hoàn toàn vắng bóng trước công chúng và không cùng gia đình đi nghỉ cuối tuần vừa qua tại Trại David. 

Tổng thống Donald Trump và đích thân đệ nhất phu nhân cũng lên tiếng trên mạng xã hội khẳng định sức khỏe của bà Melania ổn định sau ca phẫu thuật. 

Tuy nhiên, Nhà Trắng và văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ không giải thích về sự vắng mặt của bà. Tuần trước, thông qua mạng xã hội, bà Melania Trump đã chỉ trích các phương tiện truyền thông khi tìm cách suy đoán về nơi ở của bà. 

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Italia, Nhật Bản và Liên minh Châu Âu sẽ tập hợp tại Quebec, Canada vào ngày 7 và 8.6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Sau hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Singapore dự thượng đỉnh ngày 12.6 với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Thanh hà
TIN LIÊN QUAN

"Cánh tay phải" của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh trên đường trở về từ Mỹ

N.V |

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tối 3.6 đã tới Bắc Kinh trên đường trở về từ chuyến thăm hiếm hoi tới Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước họp thượng đỉnh, Mỹ lạnh lùng cảnh báo Triều Tiên

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3.6 tuyên bố, chừng nào Triều Tiên chưa tiến hành phi hạt nhân hóa "có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", thì nước này chưa được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Singapore chịu một phần chi phí thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen tuyên bố ngày 2.6, Singapore sẽ chịu một phần chi phí cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

"Cánh tay phải" của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh trên đường trở về từ Mỹ

N.V |

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tối 3.6 đã tới Bắc Kinh trên đường trở về từ chuyến thăm hiếm hoi tới Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước họp thượng đỉnh, Mỹ lạnh lùng cảnh báo Triều Tiên

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3.6 tuyên bố, chừng nào Triều Tiên chưa tiến hành phi hạt nhân hóa "có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", thì nước này chưa được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Singapore chịu một phần chi phí thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen tuyên bố ngày 2.6, Singapore sẽ chịu một phần chi phí cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.