Bà mẹ bất ngờ sinh con trong lúc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Một phụ nữ 22 tuổi tại Ấn Độ đã sinh con ngay trong lúc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19.

Theo India TV, người phụ nữ 22 tuổi đang mang thai đã trở dạ ngay trong khi đang xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 hôm 6.7 tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Trước đó, Palak - tên người phụ nữ - có dấu hiệu sắp sinh và được gia đình đưa tới Viện Khoa học Y khoa Ram Manohar Lohia (RMLIMS). Tuy nhiên, cô bị từ chối nhập viện do chưa rõ có mắc COVID-19 hay không. Palak được yêu cầu di chuyển tới khu vực phân loại, nơi thực hiện các xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Trong khi xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm, Palak gần như không thể đứng vững, tới khi vỡ nước ối, cô ngã gục xuống đất và sinh em bé ngay tại chỗ. Sau khi sự cố gây ra nỗi hoảng loạn không nhỏ, các nhân viên y tế đã di chuyển Palak và bé sơ sinh tới một phòng bệnh riêng.

Chồng của Palak, Raman Dixit, nói với các phóng viên rằng, Palak đến viện hôm 6.7 khi đã mang thai chín tháng và xuất hiện các cơn đau chuyển dạ.

"Các nhân viên trong khoa cấp cứu phụ sản đã không chấp nhận để cô ấy nhập viện. Tuân thủ theo quy định, vợ tôi phải đi xét nghiệm COVID-19. Tôi quay về nhà lấy thêm tiền mặt vì mang không đủ và để Palak đứng xếp hàng cùng một người thân. Khi tôi trở lại, vợ tôi đã sinh con trai và được nhập viện", Raman nói.

Srikesh Singh, phát ngôn viên của RMLIMS cho hay, Palak và em bé mới sinh có sức khỏe tốt.

"Một ủy ban gồm ba thành viên sẽ đệ trình báo cáo về vụ việc trong vòng ba ngày. Từ giờ tới lúc đó, năm nhân viên bị đình chỉ. Chúng tôi đã yêu cầu trưởng khoa sản-phụ khoa giải thích lý do tại sao thay vì chăm sóc khẩn cấp cho thai phụ lúc sắp sinh lại bắt cô ấy đi xếp hàng xét nghiệm COVID-19", giáo sư Nuzhat Hussain, đại diện ban lãnh đạo bệnh viện, cho biết.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh hệ thống y tế của Ấn Độ đang chịu sức ép không nhỏ khi số ca mắc COVID-19 liên tục tăng hơn 20.000 ca mỗi ngày. Với 723.185 người nhiễm virus SARS-CoV-2, tính đến chiều 7.7, Ấn Độ đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil.

Tuy nhiên, số ca mắc tại Ấn Độ được cho là vẫn chưa đạt đỉnh trong vài tuần tới. Theo Arabnews, các chuyên gia dự đoán Ấn Độ sẽ đạt tới con số 1 triệu ca trong tháng này.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.

Ấn Độ cấp phép thử nghiệm ứng viên vaccine COVID-19 đầu tiên trên người

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã cho phép tiến hành thử nghiệm đầu tiên trên người đối với ứng viên vaccine COVID-19 được công ty Bharat Biotech phát triển.

"Trợ thủ" giường các tông trong trận chiến chống COVID-19 tại Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đang triển khai hàng nghìn giường làm bằng bìa các tông cho các cơ sở y tế tạm thời trong bối cảnh phải vật lộn ứng phó với số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.

Ấn Độ cấp phép thử nghiệm ứng viên vaccine COVID-19 đầu tiên trên người

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã cho phép tiến hành thử nghiệm đầu tiên trên người đối với ứng viên vaccine COVID-19 được công ty Bharat Biotech phát triển.

"Trợ thủ" giường các tông trong trận chiến chống COVID-19 tại Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đang triển khai hàng nghìn giường làm bằng bìa các tông cho các cơ sở y tế tạm thời trong bối cảnh phải vật lộn ứng phó với số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng.