Ba Lan tăng đột biến số ca COVID-19 ngay trước ngày nới lỏng hạn chế

Bảo Châu |

Ba Lan chứng kiến mức gia tăng lớn nhất các ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 19.4 với 545 ca, 1 ngày trước khi nước này nới lỏng các hạn chế COVID-19 theo kế hoạch.

Hãng tin CNN dẫn tuyên bố của Thủ tướng Mateusz Morawiecki hôm 16.4 cho biết, công viên và rừng sẽ được mở cửa trở lại vào 20.4 và việc giới hạn số lượng người trong các cửa hàng sẽ được nới lỏng.

Nhưng nhiều hạn chế khác vẫn sẽ được giữ nguyên như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và đeo găng tay nhựa trong các cửa hàng tạp hóa. Các trường học vẫn tiếp tục đóng cửa.

Tính đến nay, Ba Lan đã ghi nhận tổng cộng 9.287 ca mắc COVID-19 và 360 ca tử vong. Ngày 19.4, Bộ Y tế Ba Lan cho biết họ đã thực hiện khoảng 11.200 xét nghiệm cho tới nay.

Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền tuyên bố muốn giảm bớt thiệt hại kinh tế từ đại dịch bởi những hạn chế đối với đời sống xã hội khiến Ba Lan thiệt hại khoảng 2,4 tỉ USD mỗi một hoặc hai ngày.

Sự gia tăng các ca nhiễm mới hàng ngày đã giữ được gần như ổn định vào tháng 4 sau giai đoạn nhảy vọt trong tháng 3, giảm sâu qua Lễ Phục Sinh. Cho đến ngày 19.4, Ba Lan đã không còn ghi nhận hơn 500 nhiễm mới hàng ngày.

Số ca được xét nghiệm đã giảm vào cuối tuần trước xuống còn khoảng 5.000 mỗi ngày, một phần là do nghỉ Lễ Phục sinh, các quan chức Bộ Y tế Ba Lan cho biết.

Bộ Y tế đã trả lời ngay lập tức về lý do tăng đột biến các ca COVID-19 trong ngày 19.4.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế phát biểu trước hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP rằng sự gia tăng đột biến này có liên quan đến việc phát hiện ba nơi bùng phát COVID-19 trên cả nước - hai trong số đó là tại các viện dưỡng lão và một ở bệnh viện.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ thành điểm nóng COVID-19 lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Châu Âu

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới 86.306, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết hôm Chủ nhật (19.4), tổng số ca mắc cao nhất với bất kỳ quốc gia nào ngoài Châu Âu hoặc Mỹ.

Châu Âu vượt mốc 100.000 ca tử vong do COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca tử vong COVID-19 ở Châu Âu đã vượt mốc 100.000, trong đó Tây Ban Nha trở thành nước thứ 2 có số ca tử vong vượt qua con số 20.000.

Nobel Văn học 2018 và 2019 vinh danh nhà văn Ba Lan, Áo

Hải Anh |

Giải Nobel Văn học 2018 và 2019 được Viện hàn lâm Thụy Điển công bố ngày 10.10 cho tác giả người Ba Lan Olga Tokarczuk và tác giả người Áo Peter Handke.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thổ Nhĩ Kỳ thành điểm nóng COVID-19 lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Châu Âu

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới 86.306, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết hôm Chủ nhật (19.4), tổng số ca mắc cao nhất với bất kỳ quốc gia nào ngoài Châu Âu hoặc Mỹ.

Châu Âu vượt mốc 100.000 ca tử vong do COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca tử vong COVID-19 ở Châu Âu đã vượt mốc 100.000, trong đó Tây Ban Nha trở thành nước thứ 2 có số ca tử vong vượt qua con số 20.000.

Nobel Văn học 2018 và 2019 vinh danh nhà văn Ba Lan, Áo

Hải Anh |

Giải Nobel Văn học 2018 và 2019 được Viện hàn lâm Thụy Điển công bố ngày 10.10 cho tác giả người Ba Lan Olga Tokarczuk và tác giả người Áo Peter Handke.