Ba Lan muốn tiếp quản nhà máy lọc dầu Nga bị Đức kiểm soát

Khánh Minh |

Công ty dầu khí Ba Lan PKN Orlen muốn tiếp quản nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft mà Đức đã giành quyền kiểm soát.

Reuters đưa tin, Rosneft Deutschland - công ty con thuộc tập đoàn dầu khí Nga Rosneft - được đặt dưới sự quản lý của chính phủ Đức vào ngày 16.9. Theo đó, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức kiểm soát luôn 3 nhà máy lọc dầu, trong đó có nhà máy lọc dầu PCK ở thành phố Schwedt - nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng cho thủ đô Berlin - cùng nhà máy lọc dầu MiRo ở Karlsruhe và nhà máy lọc dầu Bayernoil ở Vohburg.

Nhà máy lọc dầu của Ba Lan PKN Orlen quan tâm đến việc nắm cổ phần kiểm soát trong nhà máy lọc dầu PCK Schwedt - Reuters dẫn các nguồn tin ở Berlin và Warsaw quen thuộc với vấn đề này cho hay.

Đầu năm nay, Ba Lan nêu điều kiện cung cấp dầu từ đường biển cho nhà máy PCK Schwedt thông qua một nhà ga ở Gdansk và thông qua các đường ống của Ba Lan để thay thế dầu thô của Nga, đó là phải chấm dứt quyền sở hữu của Mátxcơva đối với PCK Schwedt.

Công ty dầu khí nhà nước PKN Orlen từ chối bình luận, nói rằng sẽ công bố các dự án và các khoản đầu tư đã lên kế hoạch hoặc thực hiện khi có quyết định. “Chúng tôi đang theo dõi tình hình trong khu vực” - bộ phận báo chí của PKN Orlen cho biết khi trả lời câu hỏi của Reuters.

Bộ Khí hậu Ba Lan và Bộ Kinh tế Đức cũng không đưa ra bình luận.

Việc kiểm soát Rosneft Deutschland là một trong những quyết tâm của Đức trong việc loại bỏ nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay theo các lệnh của Châu Âu để trừng phạt Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt - lớn thứ tư của Đức và là nhà cung cấp 90% nhiên liệu cho Berlin - tiếp nhận toàn bộ dầu thô từ Nga qua đường ống Druzhba kể từ khi được xây dựng vào những năm 1960. Các khu vực phía tây Ba Lan cũng được PCK Schwedt cung cấp dầu. Đức cần sự hỗ trợ của Ba Lan để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy lọc dầu thông qua Gdansk.

Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt ở Đức. Ảnh: NS Energy
Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt ở Đức. Ảnh: NS Energy

Một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức cho hay, nhà máy lọc dầu PCK Schwedt được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước theo luật an ninh năng lượng Đức, có thể tiếp tục hoạt động nhưng không hết công suất.

Đầu năm nay, Ba Lan đã đề nghị phân bổ công suất tại cảng dầu của mình ở Gdansk và cho biết có thể vận chuyển dầu thô qua đường ống từ cảng đến Đức với điều kiện Rosneft bị tước tư cách là chủ sở hữu của PCK Schwedt.

“Có một câu hỏi đặt ra là liệu nhà máy lọc dầu PCK Schwedt có điều chỉnh sang dầu thô không phải của Nga mà không bị thiệt hại về sản lượng hay không, nhưng nếu đây là một thương vụ cơ hội thì nó có thể đáng được xem xét” - Michal Kozak, nhà phân tích cao cấp tại công ty môi giới Trigon nói với Reuters.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga có khách tiềm năng mua nửa số dầu xuất khẩu để thay thế thị trường EU

Ngọc Vân |

Nga có những người mua mới tiềm năng cho một nửa số dầu xuất khẩu của mình, thay thế cho EU.

Đức giành quyền kiểm soát công ty con của gã khổng lồ dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức giành quyền kiểm soát công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft ở Đức - động thái mới nhất nhằm củng cố ngành năng lượng đang lao đao của nước này.

Nga công bố đường ống dẫn khí mới thay thế Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nga công bố thông tin chi tiết về đường ống dẫn khí đốt mới tới Trung Quốc, thay thế cho Nord Stream 2 sang Châu Âu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nga có khách tiềm năng mua nửa số dầu xuất khẩu để thay thế thị trường EU

Ngọc Vân |

Nga có những người mua mới tiềm năng cho một nửa số dầu xuất khẩu của mình, thay thế cho EU.

Đức giành quyền kiểm soát công ty con của gã khổng lồ dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức giành quyền kiểm soát công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft ở Đức - động thái mới nhất nhằm củng cố ngành năng lượng đang lao đao của nước này.

Nga công bố đường ống dẫn khí mới thay thế Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nga công bố thông tin chi tiết về đường ống dẫn khí đốt mới tới Trung Quốc, thay thế cho Nord Stream 2 sang Châu Âu.