Ba Lan muốn đón một số lính Mỹ vừa được lệnh rút khỏi Đức

Thanh Hà |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hy vọng rằng một số binh sĩ Mỹ trong 9.500 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức sẽ được chuyển tới Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan nói hôm 6.6: "Tôi thực sự hi vọng rằng từ kết quả của nhiều cuộc đàm phán mà chúng tôi đã thực hiện, một phần quân đội đóng tại Đức đang được Mỹ rút đi thực sự sẽ đến Ba Lan".

Hãng tin Reuters cho hay, chia sẻ này được ông Moreckecki nêu trong trao đổi với đài phát thanh tư nhân RMF24.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh: "Quyết định này hiện thuộc về phía Mỹ".

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc giảm số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ ngày 5.6.

Động thái này sẽ làm giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức khi 9.500 binh sĩ sẽ được rút khỏi tổng số 34.500 binh sĩ đang duy trì tại đây.

Trước khi thủ tướng Ba Lan đưa ra đề xuất, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với The Guardian rằng, 9.500 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức sẽ được điều động đi các khu vực khác, một số tới Ba Lan, một vài nước đồng minh của Mỹ khác và phần còn lại sẽ trở về Mỹ.

Theo Fox News, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc rút số lượng lính Mỹ nêu trên khỏi Đức cho tới tháng 9. Hãng tin Mỹ nhận định, động thái sẽ cải tổ mạnh tình thế quân sự của Mỹ ở Châu Âu và phản ánh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Berlin về chi tiêu quân sự cũng như các vấn đề an ninh khác.

Được biết, lệnh rút binh sĩ không chỉ giảm sự hiện diện của khoảng 9.500 binh sĩ Mỹ trong lực lượng ở Đức cũng như sẽ giới hạn ngưỡng 25.000 binh sĩ Mỹ đóng tại đây vào bất cứ thời điểm nào.

Điều này sẽ dẫn tới thay đổi đáng kể bởi theo thông lệ hiện tại, tổng quân số của Mỹ tại Đức có thể tăng lên tới 52.000 khi các đơn vị luân chuyển ra, vào hoặc tham gia các cuộc tập trận, diễn tập.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ra lệnh này theo một văn bản được cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien ký, theo các quan chức Mỹ.

Quyết định này, theo Fox News, vấp phải những chỉ trích từ một số cựu quan chức quốc phòng cấp cao và một số nhà lập pháp với lo ngại rằng sẽ làm suy yếu một liên minh chủ chốt và trao quyền cho các đối thủ của Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ, chính quyền đã thảo luận về động thái này kể từ tháng 9 năm ngoái và không liên quan gì tới việc Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định không tham dự cuộc họp G-7 mà ông Donald Trump dự định tổ chức tại Washington vào cuối tháng 6.

Tuy nhiên, nguồn tin này thừa nhận, động thái rút quân Mỹ khỏi Đức phản ánh sự thất vọng với chính sách của Đức về chi tiêu quân sự cũng như vấn đề năng lượng của nước này với Nga. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do Tổng thống Trump lệnh điều động gần chục nghìn lính Mỹ khỏi Đức

Hải Anh |

Nhà Trắng cho hay động thái chuyển 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là do chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn chứ không phải do căng thẳng với Thủ tướng Angela Merkel.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lý do Mỹ - Hàn vận chuyển thiết bị tên lửa đánh chặn THAAD trong đêm

Hải Anh |

Mỹ và Hàn Quốc vận chuyển thiết bị phòng thủ tên lửa THAAD và các vật dụng khác cho căn cứ quân sự của Mỹ trong đêm nhằm tránh sự phản đối của người dân địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do Tổng thống Trump lệnh điều động gần chục nghìn lính Mỹ khỏi Đức

Hải Anh |

Nhà Trắng cho hay động thái chuyển 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là do chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn chứ không phải do căng thẳng với Thủ tướng Angela Merkel.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lý do Mỹ - Hàn vận chuyển thiết bị tên lửa đánh chặn THAAD trong đêm

Hải Anh |

Mỹ và Hàn Quốc vận chuyển thiết bị phòng thủ tên lửa THAAD và các vật dụng khác cho căn cứ quân sự của Mỹ trong đêm nhằm tránh sự phản đối của người dân địa phương.