Ba Lan gây sức ép để Đức quốc hữu hóa nhà máy của tập đoàn dầu khí Nga

Thanh Hà |

Ba Lan sẽ chỉ giúp cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của Đức nếu Rosneft của Nga không còn là cổ đông, Bộ Khí hậu Ba Lan thông tin.

Đức đã nắm quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Schwedt vốn thuộc sở hữu của Rosneft Deutschland từ 16.9 trong bối cảnh Berlin nỗ lực tăng cường nguồn cung năng lượng.

Theo đó, Rosneft Deutschland sẽ thuộc quản lý của Cơ quan quản lý Mạng lưới Liên bang Đức nhưng công ty dầu khí Nga Rosneft vẫn nắm 54% cổ phần.

Bộ Kinh tế Đức đang đàm phán với những người mua tiềm năng, trong đó có một công ty Ba Lan, 2 nguồn tin chính phủ ở Berlin tiết lộ.

Tuần trước, Reuters đưa tin, công ty lọc dầu hàng đầu của Ba Lan PKN Orlen quan tâm đến việc mua cổ phần kiểm soát Schwedt. Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt vốn cung cấp tới 90% nhiên liệu của Berlin.

Nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt/Oder. Công ty nhận dầu thô từ Nga qua đường ống “Friendship“. Ảnh: Hannibal Hanschke
Nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt/Oder. Công ty nhận dầu thô từ Nga qua đường ống “Friendship“. Ảnh: Hannibal Hanschke

Đức đang hướng tới đáp ứng cam kết của Liên minh Châu Âu về việc loại bỏ nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay.

Nhà máy lọc dầu Schwedt trước đây nhận phần lớn dầu thô từ Nga. Hiện tại, Đức đang tìm kiếm nguồn cung dầu từ các nước khác để cung cấp cho Schwedt.

"Trong các cuộc đàm phán kỹ thuật Ba Lan - Đức về nguồn cung cấp dầu bổ sung cho Đức đang diễn ra, phía Ba Lan tuyên bố rằng có thể có sự trợ giúp tiềm năng với điều kiện Rosneft Deutschland bị loại khỏi danh sách cổ đông của PCK Schwedt" - Bộ Khí hậu Ba Lan cho hay.

Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck chia sẻ, cuộc đàm phán với Ba Lan về việc cung cấp dầu cho nhà máy Schwedt đã có tiến triển. Bộ Kinh tế Đức cũng thông tin ngày 22.9 rằng đàm phán với Ba Lan vẫn đang tiếp tục.

"Những người bạn Ba Lan của chúng tôi đã hoan nghênh quyết định đặt Rosneft Deutschland dưới chế độ quản thác. Điều này mang lại cho chúng tôi những cơ hội hợp tác mới và chúng tôi rất vui được tiếp tục cuộc đàm phán" - phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức chia sẻ.

Rosneft cho biết có thể đệ trình ra tòa để phản đối quyết định của Berlin về việc quản lý công ty con của hãng ở Đức.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức sắp cứu thêm hãng khí đốt lớn từng trực thuộc Gazprom

Thanh Hà |

SEFE, trước đây là Gazprom Germania, có thể trở thành nhà nhập khẩu khí đốt thứ hai của Đức được bảo vệ khỏi phá sản sau khi Nga cắt nguồn cung.

Đức sắp định đoạt số phận hãng khí đốt khổng lồ

Thanh Hà |

Đức có kế hoạch bơm 8 tỉ euro (8 tỉ USD) vào Uniper trong thỏa thuận lịch sử nhằm quốc hữu hóa hãng khí đốt khổng lồ, ngăn ngành năng lượng nước này sụp đổ.

Đức trụ được chưa tới 3 tháng nếu Nga cắt khí đốt

Thanh Hà |

Khí đốt của Đức đủ dùng ít nhất 3 tháng trong trường hợp Nga cắt nguồn cung.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đức sắp cứu thêm hãng khí đốt lớn từng trực thuộc Gazprom

Thanh Hà |

SEFE, trước đây là Gazprom Germania, có thể trở thành nhà nhập khẩu khí đốt thứ hai của Đức được bảo vệ khỏi phá sản sau khi Nga cắt nguồn cung.

Đức sắp định đoạt số phận hãng khí đốt khổng lồ

Thanh Hà |

Đức có kế hoạch bơm 8 tỉ euro (8 tỉ USD) vào Uniper trong thỏa thuận lịch sử nhằm quốc hữu hóa hãng khí đốt khổng lồ, ngăn ngành năng lượng nước này sụp đổ.

Đức trụ được chưa tới 3 tháng nếu Nga cắt khí đốt

Thanh Hà |

Khí đốt của Đức đủ dùng ít nhất 3 tháng trong trường hợp Nga cắt nguồn cung.