Theo RT, hai quả cầu có ánh sáng vàng rực ở hai bên mặt trời xuất hiện trong ngày cuối cùng của năm 2019 ở tỉnh phía đông bắc của Trung Quốc.
Những "mặt trời nhân tạo" này xuất hiện trên bầu trời trong khoảng 20 phút trước khi biến mất.
RT cho hay, những mặt trời "bổ sung" này là kết quả của hiện tượng quang học khí quyển gọi là mặt trời giả hay mặt trời ma, có tên khoa học parhelion.
Hiện tượng này gồm đốm sáng ở một hoặc cả hai bên mặt trời. Hai mặt trời giả thường nằm ở hai bên mặt trời khoảng 22 độ và ở cùng độ cao so với đường chân trời.
Để hiện tượng này xảy ra, nhiệt độ cần phải khá lạnh, khoảng -20 độ C, khi mặt trời vẫn chưa mọc lên cao.
Hiện tượng kỳ thú này đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng liên tưởng cảnh tượng hiếm có này với truyền thuyết về Hậu Nghệ.
Theo truyền thuyết dân gian, có 10 con kim ô (con quạ), mỗi ngày một con bay từ Đông sang Tây, tạo ra ánh sáng cho hạ giới. Các con quạ vàng này chính là các mặt trời.
Tuy nhiên, có thời điểm, cả mười con quạ mặt trời xuất hiện trong cùng mỗi ngày, khiến thế giới chìm trong hạn hán thiêu đốt. Do đó, Hậu Nghệ đã dùng tài bắn cung cứu lấy chúng sinh bằng cách bắn hạ tất cả các con quạ, để lại một con.