Bà Hillary Clinton là đại cử tri New York

Hải Anh |

Hillary Clinton thông tin hôm 27.10 rằng, bà là một trong số 538 đại cử tri của cử tri đoàn trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

"Tôi là một đại cử tri ở New York" - ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 chia sẻ trên chương trình "Signal Boost" của SiriusXM.

Bà Hillary Clinton nói thêm: "Tôi chắc rằng mình sẽ bỏ phiếu cho Joe (Biden) và (Thượng nghị sĩ Kamala Harris) ở New York. Vì vậy, điều đó khá thú vị".

Bà Hillary Clinton chia sẻ với "Signal Boost" của SiriusXM rằng, bà lo ngại kết quả cuối cùng cho cuộc bầu cử năm 2020 sẽ có "trong vài ngày, nếu không lâu hơn". Bà dự kiến sẽ bỏ phiếu trực tiếp cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.

Theo CNN, bà Clinton trước đây từng kêu gọi bãi bỏ cử tri đoàn. Cử tri đoàn có các đại cử tri bỏ phiếu trực tiếp bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Bà Clinton đã kêu gọi chấm dứt cử tri đoàn sau cuộc bầu cử năm 2000, khi cựu Phó Tổng thống Al Gore giành phiếu phổ thông nhưng mất ghế tổng thống.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bà Clinton thắng hơn 2,9 triệu phiếu bầu phổ thông so với ông Donald Trump nhưng thất cử sau khi ông Trump đảm bảo được đa số phiếu của cử tri đoàn.

Khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống, họ không trực tiếp lựa chọn tổng thống, theo CNN. Theo hệ thống bầu cử do Hiến pháp Mỹ quy định, công dân Mỹ bỏ phiếu cho 538 đại cử tri, những người sẽ tập hợp theo từng bang và trực tiếp bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Những đại cử tri này hợp thành cử tri đoàn và phiếu bầu của họ sẽ được Chủ tịch Thượng viện kiểm đếm trong một phiên họp chung của Quốc hội. Mỗi bang chịu trách nhiệm lựa chọn đại cử tri của mình.

Mọi thành viên của Hạ viện Mỹ (435) và Thượng viện Mỹ (100) đều có 1 phiếu đại cử tri và thêm 3 đại cử tri cho những người sống ở Quận Columbia. Cần 270 phiếu đại cử tri để có được đa số cử tri đoàn và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Số cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đạt kỷ lục

Hải Anh |

Hơn 70 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Bà Hillary Clinton úp mở về việc tranh cử tổng thống Mỹ 2020

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm 12.11 cho biết, nhiều người đang giục bà tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Số cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đạt kỷ lục

Hải Anh |

Hơn 70 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Bà Hillary Clinton úp mở về việc tranh cử tổng thống Mỹ 2020

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm 12.11 cho biết, nhiều người đang giục bà tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2020.