Bà Harris nắm quyền tổng thống Mỹ thay ông Biden trong 85 phút

Thanh Hà |

Trong 85 phút, Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris khi ông được gây mê để nội soi đại tràng định kỳ trong 1 giờ 25 phút trong ngày 19.11, theo Nhà Trắng.

Ông Joe Biden có cuộc khám sức khỏe đầu tiên kể từ khi làm Tổng thống tại Trung tâm Quân Y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda.

Bác sĩ chăm sóc chính lâu năm của Tổng thống Joe Biden, Tiến sĩ Kevin O'Connor, tuyên bố, Tổng thống Joe Biden "đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ" sau lần khám sức khỏe đầu tiên kể từ khi trở thành tổng thống vào ngày 19.11.

"Tổng thống Biden vẫn là một người đàn ông 78 tuổi khỏe mạnh, đầy sinh lực, đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của tổng thống" - bác sĩ O'Connor viết trong bản tóm tắt dài 6 trang về cuộc khám sức khỏe. 

Ông Biden đã tăng vài kg kể từ cuộc kiểm tra sức khỏe năm 2019. Nồng độ cholesterol và huyết áp của ông Biden đã được cải thiện.

Bác sĩ Nhà Trắng lưu ý có tần suất ngày càng tăng và mức độ nghiêm trọng của việc ông Biden "hắng giọng" trong các bài phát biểu và dáng đi đang xấu đi nhưng kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của tổng thống "về cơ bản không thay đổi" so với trước đây.

Trong báo cáo, bác O'Connor cho biết, tổng thống thỉnh thoảng gặp phải các triệu chứng "trào ngược dạ dày - thực quản", khiến ông phải hắng giọng. Các triệu chứng xảy ra thường xuyên hơn và rõ ràng hơn, nhưng cuộc kiểm tra không tìm thấy dấu hiệu của khối u hoặc polyp và dây thanh quản của ông Biden hoạt động bình thường.

Về dáng đi xấu đi của ông Biden, bác sĩ O'Connor cho rằng đây là kết quả của quá trình thoái hóa "hao mòn" ở cột sống của tổng thống. Ngoài ra, bàn chân bị rạn xương của tổng thống vào năm ngoái khi chơi với con chó cưng cũng có thể góp phần khiến dáng đi bị ảnh hưởng.

Bác sĩ O'Connor đã lưu ý trong báo cáo rằng, một "polyp đơn, 3mm, lành tính" đã được loại bỏ khỏi đại tràng của ông Biden trong một cuộc nội soi định kỳ. Do thủ thuật yêu cầu phải gây mê, ông Biden đã chuyển giao quyền hạn của mình cho Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời bệnh viện sau cuộc khám sức khỏe. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden rời bệnh viện sau cuộc khám sức khỏe. Ảnh: AFP

Theo NPR, điều này khiến bà Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên nắm giữ quyền tổng thống dù chỉ trong thời gian ngắn.

Điều 3 của Tu chính án thứ 25 quy định, tổng thống Mỹ phải cung cấp một tuyên bố bằng văn bản cho Chủ tịch Thượng viện tạm quyền và Chủ tịch Hạ viện rằng ông không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của mình "và cho đến khi ông chuyển cho họ một văn bản tuyên bố ngược lại, những quyền hạn và nhiệm vụ đó sẽ do Phó Tổng thống đảm nhiệm với tư cách là Quyền Tổng thống".

Bà Harris có mẹ là người gốc Ấn Độ và cha là người gốc Jamaica, đã đạt đến vị trí lãnh đạo Mỹ cao hơn bất kỳ phụ nữ hay người Mỹ gốc Á nào trước đó, bà cũng là người Mỹ da màu đầu tiên giữ chức vụ phó tổng thống.

Bà Harris làm việc tại văn phòng của bà ở Cánh Tây trong thời gian ông Biden làm thủ thuật y tế. Ngay sau khi nhận lại vai trò phó tổng thống, bà đi đến Columbus, Ohio, để thúc đẩy luật cơ sở hạ tầng của chính quyền.

Cuộc khám sức khỏe của tổng thống Mỹ thường thu hút sự chú ý vì tầm quan trọng của sức khỏe nhà lãnh đạo đất nước. Cuộc kiểm tra của ông Biden thậm chí còn thu hút sự quan tâm hơn vì ông là người lớn tuổi nhất giữ cương vị tổng thống Mỹ. Cuộc khám sức khỏe diễn ra một ngày trước khi tổng thống Mỹ đương nhiệm bước sang tuổi 79. "Tôi có một thể chất tuyệt vời" - ông Joe Biden nói khi rời bệnh viện.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được bán giá kỷ lục 43,2 triệu USD

Hải Anh |

Một bản sao hiếm có của ấn bản in đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được bán với giá 43,2 triệu USD tại New York hôm 18.11, trở thành tài liệu lịch sử đắt giá nhất từng được bán đấu giá.

Tổng thống Biden lái thử, quảng cáo xe điện Hummer 1.000 mã lực

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi sau tay lái chiếc xe bán tải điện Hummer SUV có công suất 1.000 mã lực và tăng tốc trong chuyến lái thử để chào mời hàng tỉ USD đầu tư vào xe điện.

Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất thế giới

Thanh Hà |

Bloomberg dẫn báo cáo mới của nhóm nghiên cứu của công ty tư vấn quản lý McKinsey & Co cho thấy, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu nhất thế giới với tài sản tăng gấp 17 lần trong 20 năm qua, chiếm tới 1/3 tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn này.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Bản sao ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được bán giá kỷ lục 43,2 triệu USD

Hải Anh |

Một bản sao hiếm có của ấn bản in đầu tiên của Hiến pháp Mỹ được bán với giá 43,2 triệu USD tại New York hôm 18.11, trở thành tài liệu lịch sử đắt giá nhất từng được bán đấu giá.

Tổng thống Biden lái thử, quảng cáo xe điện Hummer 1.000 mã lực

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi sau tay lái chiếc xe bán tải điện Hummer SUV có công suất 1.000 mã lực và tăng tốc trong chuyến lái thử để chào mời hàng tỉ USD đầu tư vào xe điện.

Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất thế giới

Thanh Hà |

Bloomberg dẫn báo cáo mới của nhóm nghiên cứu của công ty tư vấn quản lý McKinsey & Co cho thấy, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu nhất thế giới với tài sản tăng gấp 17 lần trong 20 năm qua, chiếm tới 1/3 tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn này.