Bà Clinton kêu gọi bãi bỏ hệ thống cử tri đoàn bầu tổng thống

Song Minh |

Bà Hillary Clinton một lần nữa kêu gọi hủy bỏ cử tri đoàn để chọn tổng thống Mỹ, sau khi bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016, cựu Ngoại trưởng, Thượng nghị sĩ và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, đã đưa ra đề xuất mới nhất sau khi bỏ phiếu đại cử tri cho Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris hôm 14.12, khi đại cử tri ở tất cả 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia bỏ phiếu để chính thức hóa chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump.

Bà Hillary Clinton viết trên Twitter kêu gọi bãi bỏ cử tri đoàn. Ảnh chụp màn hình
Bà Hillary Clinton viết trên Twitter kêu gọi bãi bỏ cử tri đoàn. Ảnh chụp màn hình

"Tôi tin rằng chúng ta nên bãi bỏ cử tri đoàn và chọn tổng thống của chúng ta bằng người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông, giống như mọi nơi” - Fox News dẫn lời bà Clinton viết trên Twitter. "Nhưng mặc dù cử tri đoàn vẫn tồn tại, tôi tự hào khi bỏ phiếu ở New York cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris”.

Bà Hillary Clinton cùng với chồng - cựu Tổng thống Bill Clinton - và Thống đốc New York Andrew Cuomo, nằm trong số 29 đại cử tri của New York bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Bốn năm trước, trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, bà Hillary Clinton dẫn trước ông Donald Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng bà đã bị ứng cử viên đảng Cộng hòa lúc bấy giờ thắng ở một loạt các bang chiến trường quan trọng, mang lại cho ông Donald Trump chiến thắng lớn với 306 phiếu đại cử tri, trong khi bà được 232 phiếu.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ông Joe Biden chiến thắng với đúng số phiếu của ông Donald Trump 4 năm trước, - 306 phiếu đại cử tri - trong khi đương kim tổng thống nhận 232 phiếu, cũng bằng đúng số phiếu 4 năm trước của bà Hillary Clinton.

Sau thất bại năm 2016 của bà Hillary Clinton, nhiều thành viên đảng Dân chủ kêu gọi hủy bỏ quy trình bỏ phiếu đại cử tri và để cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Việc bà Hillary Clinton kêu gọi bãi bỏ cử tri đoàn bắt nguồn từ chiến thắng năm 2000 của Thống đốc Texas khi đó là George W. Bush trước Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Al Gore - cũng là năm ứng viên thắng phiếu phổ thông nhưng thua phiếu đại cử tri nên thất cử.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội nào cho ông Trump sau khi cử tri đoàn xác nhận ông Biden thắng?

Ngọc Vân |

Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump vẫn còn con đường pháp lý ngay cả khi cử tri đoàn xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ.

Cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12.

Bà Hillary Clinton là đại cử tri New York

Hải Anh |

Hillary Clinton thông tin hôm 27.10 rằng, bà là một trong số 538 đại cử tri của cử tri đoàn trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Cơ hội nào cho ông Trump sau khi cử tri đoàn xác nhận ông Biden thắng?

Ngọc Vân |

Một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng ông Donald Trump vẫn còn con đường pháp lý ngay cả khi cử tri đoàn xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ.

Cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn hôm 14.12.

Bà Hillary Clinton là đại cử tri New York

Hải Anh |

Hillary Clinton thông tin hôm 27.10 rằng, bà là một trong số 538 đại cử tri của cử tri đoàn trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.