Bà Anglela Merkel "bật" ông Donald Trump nói Đức bị Nga cầm tù

Ngọc Vân |

Thủ tướng Angela Merkel phản pháo bình luận của Tổng thống Donald Trump rằng "Đức bị Nga giam cầm".

"Tôi muốn nói rằng chính tôi đã chứng kiến điều này khi một phần của Đức nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Và tôi rất vui vì hôm nay chúng tôi thống nhất trong tự do ở Cộng hòa Liên bang Đức" - CNN dẫn lời bà Merkel phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 11.7 ở Brussels, Bỉ.

Thủ tướng Merkel sinh năm 1954 tại Hamburg, đã nhiều lần nói về tuổi thơ của mình dưới sự chiếm đóng của Liên Xô.

"Sự kiện chính trị đầu tiên hồi thơ ấu mà tôi nhớ rõ là việc xây Bức tường Berlin cách đây 50 năm. Lúc đó tôi mới 7 tuổi. Tôi thấy những người lớn, thậm chí là bố mẹ tôi, choáng váng đến mức họ đã khóc như mưa. Gia đình của mẹ tôi chẳng hạn, bị chia cách bởi bức tường Berlin" - bà Merkel nói.

"Tôi lớn lên ở một phần nước Đức chưa tự do - Cộng hòa Dân chủ Đức. Trong nhiều năm, tôi đã mơ đến tự do, giống bao người khác, và mơ được tự do đi du lịch Mỹ" - Thủ tướng Merkel cho hay.

Mặc dù bà Merkel không nhắc đến tên Tổng thống Mỹ trong phát biểu tại NATO, nhưng những lời bình luận của bà dường như là một sự bác bỏ trực tiếp những phát biểu trước đó của ông Donald Trump rằng "Đức bị Nga cầm tù".

Trong một bài phát biểu gây ngạc nhiên cho nhiều người, ông Donald Trump nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng, Đức đã sai lầm khi hỗ trợ tài chính cho dự án một đường ống trị giá 11 tỉ USD để nhập khẩu khí đốt từ Nga, trong khi lại chậm đáp ứng các mục tiêu đóng góp ngân sách quốc phòng cho khối NATO nhằm chống lại sự đe dọa của Nga.

"Chúng ta có mục tiêu chung là phải phòng vệ trước mối đe dọa của Nga và hiện nay Đức lại làm ngược lại, lại chi hàng tỉ tỉ đôla mỗi năm cho phía Nga" - ông Donald Trump nói trước sự hiện diện của các phóng viên tại cuộc họp tiền thượng đỉnh NATO ở tư gia Đại sứ Mỹ tại Bỉ.

Phát biểu này của Tổng thống Donald Trump dường như muốn nói rằng Đức phụ thuộc vào ngành năng lượng của Nga và ngụ ý rằng chính phủ Đức đã tài trợ cho đường ống dẫn dầu nhập khẩu từ Nga, một liên doanh có tính thương mại.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump "đòi nợ" Thủ tướng Đức 1 nghìn tỉ USD

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump "chào mừng" Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp lần đầu tiên bằng cách "đòi nợ" 1 nghìn tỉ USD.

Thủ tướng Đức đáp lời kêu gọi "thay máu" lãnh đạo cấp cao CDU

Hà Liên |

Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) họp ngày 26.2 đã thông qua thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ Xã hội (SPD), động thái sẽ đưa bà Angela Merkel tiến gần hơn tới nhiệm kỳ thứ 4 làm Thủ tướng của nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiết lộ kế hoạch quan trọng trong năm 2018

Hà Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ đề cập tới nỗ lực tối đa nhằm thành lập chính phủ ổn định càng sớm càng tốt trong năm 2018.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ông Donald Trump "đòi nợ" Thủ tướng Đức 1 nghìn tỉ USD

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump "chào mừng" Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp lần đầu tiên bằng cách "đòi nợ" 1 nghìn tỉ USD.

Thủ tướng Đức đáp lời kêu gọi "thay máu" lãnh đạo cấp cao CDU

Hà Liên |

Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) họp ngày 26.2 đã thông qua thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ Xã hội (SPD), động thái sẽ đưa bà Angela Merkel tiến gần hơn tới nhiệm kỳ thứ 4 làm Thủ tướng của nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiết lộ kế hoạch quan trọng trong năm 2018

Hà Liên |

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ đề cập tới nỗ lực tối đa nhằm thành lập chính phủ ổn định càng sớm càng tốt trong năm 2018.