Theo SCMP, tiệc chủ đề ca sĩ Taylor Swift được tổ chức ở Sydney tuần trước đã trở thành bữa tiệc ''siêu lây nhiễm'' ở Australia sau khi phát hiện ít nhất 97 người tham gia mắc COVID-19, bao gồm một số ca mắc biến thể Omicron. Hơn 600 người trong buổi tiệc đã phải xét nghiệm và tự cách ly nhưng các quan chức cảnh báo số người tham dự trên thực tế cao hơn nhiều.
Australia đang chứng kiến các ca nhiễm mới, trong đó có cả ca biến thể Omicron, đã và đang lan rộng trong các quán rượu và hộp đêm khi nước này bắt đầu nới lỏng các hạn chế xã hội vì tỉ lệ tiêm chủng đạt mức cao.
Bất chấp tình trạng gia tăng các ca bệnh, Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia đã bước vào “một giai đoạn khác của đại dịch” và loại trừ biện pháp đóng cửa để ngăn chặn virus lây lan.
Phát biểu ngày 17.12, Thủ tướng Morrison tuyên bố: ''Số ca bệnh không còn là thước đo nữa... thước đo thực sự là việc số ca hiểm nghèo, ca nhập viện gây áp lực đến mức nào lên hệ thống bệnh viện''.
Ông Morrison nói rằng, các dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron có khả năng gây bệnh ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác.
Ngày 17.12, Australia ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày tăng cao kỷ lục với 3.820 ca, trong khi một ngày trước đó đã có 3.400 ca. Phần lớn các ca tập trung ở 2 bang đông dân nhất Australia là New South Wales (NSW) và Victoria.
Nhà chức trách NSW đưa ra dự báo các ca COVID-19 hàng ngày ở bang này có thể lên tới 25.000 ca vào cuối tháng 1.2022. Họ đang tìm cách đẩy nhanh việc triển khai các mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 để ngăn chặn mối đe dọa từ biến thể Omicron.
Các quan chức y tế đổ lỗi cho việc tụ tập tại các quán rượu và câu lạc bộ là nguyên nhân dẫn đến "sự gia tăng nhanh chóng ca bệnh" và thậm chí đã dẫn đến sự kiện ''siêu lây nhiễm''.
Trong khi đó, bang láng giềng Victoria đang trong tình trạng báo động sau khi phát hiện một người nhiễm biến thể Omicron đã từng đến một quán rượu và khách sạn đông đúc ở thành phố Melbourne.
Kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát cho tới nay, Australia đã báo cáo khoảng 243.000 ca nhiễm và 2.134 ca hợp tử vong, ít hơn so với nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới.