Australia trải qua ngày tồi tệ nhất do COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát

Phương Linh |

Australia đã trải qua ngày chết chóc nhất do ​​COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát, với 10 ca tử vong trong ngày 26.7, trong khi ca nhiễm mới vẫn tăng cao bất chấp nỗ lực hạn chế.

Theo nguồn tin từ hãng AFP, tổng số người chết do mắc COVID-19 ở Australia đã tăng lên 155 người. Tại tiểu bang Victoria phía đông nam, hơn 450 ca nhiễm mới đã được báo cáo trong 24 giờ qua.

Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrew, cho biết, 10 người trong độ tuổi từ 40 đến 80 đã chết vì COVID-19, trong đó có 7 trường hợp liên quan đến dịch bệnh tại các viện dưỡng lão.

Đây được coi là ngày mất mát đau thương nhất do virus ở Australia kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, theo số liệu thống kê từ AFP.

Australia đã tránh được những hậu quả nặng nề và đáng tiếc do COVID-19 so với nhiều nước trên thế giới, với tổng cộng chỉ 14.000 ca mắc COVID-19. Nhưng làn sóng bùng phát thứ hai đang tiếp tục diễn ra ở nước này. Hiện số ca mắc mới COVID-19 ở Australia vẫn duy trì ở mức cao trong những ngày gần đây, mặc dù 5 triệu người dân ở thành phố Melbourne, điểm nóng COVID-19 ở nước này, đã trải qua 2 tuần phong tỏa.

Đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc ở thành phố Melbourne. Ảnh: AFP
Đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc ở thành phố Melbourne. Ảnh: AFP

Đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc trong thành phố Melbourne và tiểu bang Victoria hầu như đã bị cách ly với bang còn lại trên cả nước. Cảnh sát và quân đội đang được triển khai để cảnh giữ biên giới tiểu bang Victoria và thực thi lệnh cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, 459 ca mắc mới đã được báo cáo tại bang Victoria vào ngày 26.7, tăng mạnh so với 357 ca của ngày 25.7. Trong khi đó, chỉ khoảng một chục ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận ở các khu vực khác ở Australia.

"Tình hình đang thay đổi nhanh chóng, nhưng chúng ta phải nói rằng những con số này là quá cao", Thủ hiến Andrew nhận xét.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và phán quyết của tòa trọng tài năm 2016.

Victoria, Australia: Tử vong hằng ngày do COVID-19 cao nhất từ đầu mùa dịch

Phương Linh |

Tiểu bang Victoria của Australia ngày 24.7 đã xác nhận có sáu người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, con số tử vong hàng ngày cao nhất kể từ đầu mùa dịch.

Australia: Hàng trăm người trong diện cách ly vẫn "bặt vô âm tín"

Lê Thanh Hà |

Hơn 200 người thuộc diện phải cách ly tại nhà theo quy tắc chống dịch nghiêm ngặt ở Queensland, Australia vẫn chưa rõ tung tích.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Australia gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và phán quyết của tòa trọng tài năm 2016.

Victoria, Australia: Tử vong hằng ngày do COVID-19 cao nhất từ đầu mùa dịch

Phương Linh |

Tiểu bang Victoria của Australia ngày 24.7 đã xác nhận có sáu người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, con số tử vong hàng ngày cao nhất kể từ đầu mùa dịch.

Australia: Hàng trăm người trong diện cách ly vẫn "bặt vô âm tín"

Lê Thanh Hà |

Hơn 200 người thuộc diện phải cách ly tại nhà theo quy tắc chống dịch nghiêm ngặt ở Queensland, Australia vẫn chưa rõ tung tích.