Australia tính hủy hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm

Khánh Minh |

Ngày 3.5, Australia cho biết hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm đang được xem xét lại và có thể bị hủy bỏ.

AFP đưa tin, hợp đồng do chính quyền địa phương Lãnh thổ phía Bắc của Australia môi giới cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê cảng Darwin đã gây ra mối quan ngại nghiêm trọng ở Canberra và ở Washington.

Darwin là cảng quan trọng nhất trên bờ biển phía bắc của Australia, gần nhất với Châu Á và là căn cứ cho lính thủy đánh bộ Mỹ luân chuyển trong và ngoài nước.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nói với tờ Sydney Morning Herald rằng, Bộ Quốc phòng Australia đã được yêu cầu đưa ra khuyến nghị về thỏa thuận năm 2015 và liệu công ty Landbridge có bị buộc phải chấm dứt hợp đồng thuê cảng Darwin vì lý do an ninh quốc gia hay không.

"Việc xem xét sẽ được thực hiện và chúng tôi có thể xem xét các lựa chọn vì lợi ích quốc gia của chúng tôi sau đó” - ông Dutton nói.

Landbridge thuộc sở hữu của tỉ phú Trung Quốc Ye Cheng. Landbridge được cho là có mối quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc. Công ty này đã thắng thầu năm 2015 để vận hành cảng ở Darwin theo một hợp đồng cho thuê trong 99 năm trị giá hơn 390 triệu USD.

Sau thương vụ cảng Darwin, Australia đã ban hành luật cho Canberra quyền phủ quyết đối với các giao dịch nhạy cảm trong tương lai và tiến hành rà soát các giao dịch đã ký kết. Việc xem xét lại sẽ kết thúc vào cuối năm nay và dự kiến ​​sẽ bao gồm Darwin.

Nhưng trong bình luận của mình với tờ Herald, lần đầu tiên Bộ trưởng Dutton tuyên bố rõ ràng rằng, thỏa thuận Darwin đang được xem xét lại.

Bất kỳ động thái nào nhằm hủy bỏ thỏa thuận này chắc chắn sẽ làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Australia và Trung Quốc vốn đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

Tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đã hủy bỏ thỏa thuận Vành đai và Con đường được thực hiện giữa Bắc Kinh và bang Victoria. Điều này đã khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội, cảnh báo về “tác hại nghiêm trọng” trong mối quan hệ vốn đã rạn nứt.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố 1.000 cổ vật đỉnh cao 8.000 năm tuổi

Khánh Minh |

Trung Quốc mở cửa trở lại phòng gốm sứ của Bảo tàng Cố cung ở Tử Cấm Thành với hơn 1.000 cổ vật được trưng bày.

Công nghệ khác biệt nổi trội của tàu thăm dò sao Hỏa Trung Quốc

Khánh Minh |

Tàu thăm sao Hỏa của Trung Quốc sẽ sử dụng công nghệ khác biệt với tất cả tàu thăm dò khác để hạ cánh xuống hành tinh đỏ.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp ra khơi từ Trung Quốc, ghé Việt Nam

Song Minh |

Siêu du thuyền mới lớn nhất thế giới của Royal Caribbean dự kiến khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 3.2022, với Việt Nam là một trong số các điểm đến.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc công bố 1.000 cổ vật đỉnh cao 8.000 năm tuổi

Khánh Minh |

Trung Quốc mở cửa trở lại phòng gốm sứ của Bảo tàng Cố cung ở Tử Cấm Thành với hơn 1.000 cổ vật được trưng bày.

Công nghệ khác biệt nổi trội của tàu thăm dò sao Hỏa Trung Quốc

Khánh Minh |

Tàu thăm sao Hỏa của Trung Quốc sẽ sử dụng công nghệ khác biệt với tất cả tàu thăm dò khác để hạ cánh xuống hành tinh đỏ.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp ra khơi từ Trung Quốc, ghé Việt Nam

Song Minh |

Siêu du thuyền mới lớn nhất thế giới của Royal Caribbean dự kiến khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 3.2022, với Việt Nam là một trong số các điểm đến.