Australia tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi từ tháng 1.2022

Bảo Châu |

Australia đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi từ tháng 1.2022.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, các cơ quan quản lý y tế nước này vẫn đang xem xét dữ liệu về sức khỏe và an toàn đối với việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và nhiều khả năng không đưa ra quyết định trong năm nay.

Ông Hunt phát biểu trên truyền hình: "Kỳ vọng mà họ đặt ra là sẽ triển khai tiêm chủng vào tháng 1.2022, hy vọng là vào đầu tháng 1, nhưng họ sẽ đẩy nhanh nhất có thể".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ trong tháng này đã khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em nhóm tuổi từ 5 đến 11 tuổi, sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này cấp phép.

Trung tướng Lục quân John Frewen, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm COVID-19 của Australia tiết lộ trên tờ báo The Age rằng, nước này đã đảm bảo các nguồn cung cấp cần thiết: "Chúng tôi thực sự đã mua đủ nguồn cung vaccine và liều tăng cường cho độ tuổi tới sơ sinh".

Hôm 12.11, Australia vượt mốc 90% người từ 16 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, với 83% đã tiêm chủng đầy đủ. Quốc gia này cũng tiêm chủng được cho 57,7% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15, theo số liệu của Bộ Y tế.

Tỉ lệ tiêm chủng cao là yếu tố chủ chốt để Australia đưa ra quyết định mở lại một phần biên giới quốc tế trong tháng 11 lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch, bất chấp các đợt bùng phát biến thể Delta đang diễn ra ở các bang đông dân nhất, gồm New South Wales và Victoria - nơi sinh sống của gần 60% dân số cả nước.

Ngày 14.11, hai bang này ghi nhận 1.100 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong.

Tuy nhiên cho đến nay, tính trên cả nước, Australia mới chỉ ghi nhận 191.000 ca nhiễm và 1.596 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia phát triển khác.

Nước láng giềng New Zealand cũng đang học cách sống chung với COVID-19 thông qua tỉ lệ tiêm chủng cao, đã báo cáo 207 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc được xác nhận kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 8.331 ca và 34 ca tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Australia tặng Việt Nam thêm 2,6 triệu vaccine, giao ngay 700.000 liều

Ngọc Vân |

Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vacine COVID-19, trong đó sẽ giao ngay 700.000 liều trong một vài tuần tới.

Nước đầu tiên trên thế giới buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

Khánh Minh |

Costa Rica đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Australia tặng Việt Nam thêm 2,6 triệu vaccine, giao ngay 700.000 liều

Ngọc Vân |

Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vacine COVID-19, trong đó sẽ giao ngay 700.000 liều trong một vài tuần tới.

Nước đầu tiên trên thế giới buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

Khánh Minh |

Costa Rica đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.