Australia tặng Việt Nam thêm 2,6 triệu vaccine, giao ngay 700.000 liều

Ngọc Vân |

Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vacine COVID-19, trong đó sẽ giao ngay 700.000 liều trong một vài tuần tới.

Sáng 9.11.2021, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thường niên lần thứ 3.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia thời gian qua, đồng thời nhất trí tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác chính trị tốt đẹp, mở rộng và làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác trụ cột giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia, văn kiện vừa được hai Thủ tướng thông qua bên lề Hội nghị COP26, đóng vai trò quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa hai nước trở thành một trong mười đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Bộ trưởng Australia nhất trí tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam về đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và lao động, theo đó phía Australia sẽ xem xét áp dụng chính sách “thị thực nông nghiệp” cho lao động Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường các nội dung hợp tác về quốc phòng như đào tạo, quân y, công nghiệp quốc phòng và hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, Bộ trưởng Payne khẳng định Australia sẽ tiếp tục cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, xem xét cho phép sinh viên Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine quay lại Australia học tập. Hai bên cũng nhất trí không ngừng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương và hội hữu nghị của hai nước, trong đó có Hội Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Australia và Australia - Việt Nam.

Về hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã bày tỏ cảm ơn Chính phủ Australia về sự ủng hộ, hỗ trợ kịp thời về vaccine và nhiều thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam, đồng thời chia sẻ về chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Việt Nam nhằm sớm đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới.

Ngoại trưởng Australia thông báo Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ 5,2 triệu liều và hôm nay cam kết thêm 2,6 triệu liều vacine, nâng tổng số vaccine sẽ hỗ trợ Việt Nam lên 7,8 triệu liều. Bà cũng cho biết phía Australia sẽ giao ngay 700.000 liều vaccine trong một vài tuần tới.

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Australia chính thức trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN tại Hội nghị cấp cao thường niên ASEAN - Australia lần đầu tiên vào tháng 10.2021, bày tỏ tin tưởng đây là cơ sở để hai bên tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng Payne khẳng định Australia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mekong, nhất là trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác tiểu vùng ASEAN về phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm vào cuối tháng 11.2021. Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi quan điểm, lập trường của hai bên về vấn đề Biển Đông, khẳng định các tranh chấp cần được giải quyết hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và Lễ trao giải thưởng Chương trình Đối tác Kinh doanh tăng trưởng xanh của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia dành cho 4 doanh nghiệp Việt Nam.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

ASEAN - Australia đối thoại về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

Thanh Hà |

Australia sẽ hỗ trợ ASEAN triển khai các dự án như chuyển đổi số, đào tạo tay nghề cao, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực thể chế, các chương trình hợp tác về giới, và thúc đẩy các dự án về phụ nữ, hòa bình và an ninh...

Trọng tâm chuyến thăm Đông Nam Á của Ngoại trưởng Australia

Song Minh |

Ngày 7.11, Thượng nghĩ sĩ Marise Payne - Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng về Phụ nữ Australia - tới Campuchia, bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia để thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng.

Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Scott Morrison khẳng định với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

ASEAN - Australia đối thoại về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

Thanh Hà |

Australia sẽ hỗ trợ ASEAN triển khai các dự án như chuyển đổi số, đào tạo tay nghề cao, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực thể chế, các chương trình hợp tác về giới, và thúc đẩy các dự án về phụ nữ, hòa bình và an ninh...

Trọng tâm chuyến thăm Đông Nam Á của Ngoại trưởng Australia

Song Minh |

Ngày 7.11, Thượng nghĩ sĩ Marise Payne - Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng về Phụ nữ Australia - tới Campuchia, bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia để thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng.

Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Scott Morrison khẳng định với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 3,7 triệu liều vaccine COVID-19.