Australia sẽ cung cấp miễn phí vaccine COVID-19 cho toàn dân

Lê Thanh Hà |

Australia đã ký thỏa thuận bảo đảm một loại vaccine COVID-19 tiềm năng và sẽ cung cấp miễn phí cho công dân, nếu các thử nghiệm lâm sàng chứng minh thành công.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca (Anh) để sản xuất, phân phối đủ liều vaccine COVID-19 tiềm năng cho toàn bộ khoảng 25 triệu dân, Reuters đưa tin.

Công bố thỏa thuận này tại một cuộc họp báo ở Sydney, Thủ tướng Scott Morrison nói việc ký kết đã đưa Australia vào nhóm hàng đầu đảm bảo cung cấp vaccine cho người dân. Thỏa thuận này "mang lại cho chúng tôi hy vọng", ông chia sẻ và cho biết Australia sẽ tiếp tục xem xét ký thêm thỏa thuận vaccine với các nhà sản xuất khác.

Tất cả người dân Australia sẽ đều có vaccine, tuy nhiên, hội đồng y tế sẽ lập danh sách ưu tiên những người được phát trước, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết. "Ưu tiên sẽ tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất, người cao tuổi, nhân viên y tế, người khuyết tật trong từng giai đoạn triển khai cấp phát", Bộ trưởng Hunt chia sẻ trên Sky News.

Tháng trước, AstraZeneca tuyên bố triển vọng khả quan về ứng viên vaccine COVID-19 của công ty với những số liệu hứa hẹn. Loại vaccine này (AZD1222) đã thử nghiệm trên người trên quy mô lớn và được nhiều nhà khoa học đánh giá đang có triển vọng lớn trong nhóm dẫn đầu cuộc đua chế ngự đại dịch COVID-19.

Cách đây 2 tuần, dịch COVID-19 tái bùng phát ở Victoria - bang đông dân thứ hai của đất nước - khiến chính phủ phải áp đặt lệnh giới nghiêm hàng đêm, thắt chặt các hạn chế đối với việc di chuyển của người dân và ra lệnh đóng cửa phần lớn các hoạt động kinh tế của bang.

Trong 24 giờ qua, bang Victoria báo cáo 216 ca nhiễm mới và 12 người chết. Mặc dù chứng kiến ​​sự gia tăng của các ca nhiễm mới trong những tuần gần đây, Australia phần lớn đã tránh được tỉ lệ tử vong cao vì COVID-19 so với nhiều quốc gia khác. Tính đến sáng 19.8, Australia đã ghi nhận tổng cộng 23.989 ca, trong đó 450 người tử vong.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Australia: Thủ hiến bang New South Wales xin lỗi vì để bùng dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Với việc cho phép những người mắc COVID-19 trên một con tàu du lịch rời tàu dẫn đến bùng dịch, Thủ hiến bang New South Wales, Australia, đã xin lỗi công chúng vào ngày 17.8.

Tử vong do COVID-19 tăng kỉ lục, Australia còn đóng cửa lâu dài

Phương Linh |

Australia cho biết lệnh đóng cửa biên giới nội bộ khó có thể được dỡ bỏ trước Giáng sinh, trong bối cảnh nước này báo cáo số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 cao kỉ lục.

Australia trải qua ngày tang tóc nhất từ đầu mùa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất từ đầu mùa dịch khi ghi nhận 15 người chết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Australia: Thủ hiến bang New South Wales xin lỗi vì để bùng dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Với việc cho phép những người mắc COVID-19 trên một con tàu du lịch rời tàu dẫn đến bùng dịch, Thủ hiến bang New South Wales, Australia, đã xin lỗi công chúng vào ngày 17.8.

Tử vong do COVID-19 tăng kỉ lục, Australia còn đóng cửa lâu dài

Phương Linh |

Australia cho biết lệnh đóng cửa biên giới nội bộ khó có thể được dỡ bỏ trước Giáng sinh, trong bối cảnh nước này báo cáo số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 cao kỉ lục.

Australia trải qua ngày tang tóc nhất từ đầu mùa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất từ đầu mùa dịch khi ghi nhận 15 người chết.