Australia: Phòng khám đóng cửa vì bác sĩ dương tính với COVID-19

Bảo Châu |

Cơ quan y tế Australia hôm 7.3 cho biết đã đóng cửa phòng khám của một bác sĩ được chẩn đoán nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ Mỹ.

Bác sĩ đa khoa có phòng khám tại Melbourne đã trở về Australia ngày 29.2. Ông bắt đầu thấy không khỏe và có triệu chứng sổ mũi trên chuyến bay nội địa từ Denver đến San Francisco, Mỹ, trước khi bay đến Melbourne, Australia trên chuyến bay 0060 của hãng hàng không United. Tờ CNA dẫn nguồn tin trên từ Bộ trưởng Bộ Y tế bang Victoria Jenny Mikakos trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Vị bác sĩ nhiễm bệnh đã gặp khoảng 70 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ ngày 2.3 đến 6.3, và bác sĩ "rất có thể đã bị nhiễm COVID-19 ở Mỹ. Tôi phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng một bác sĩ có triệu chứng giống cúm nhưng vẫn đi làm" - bà Mikakos cho biết thêm, phòng khám bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Bà Mikakos cho biết cơ quan y tế đã liên lạc với 70 bệnh nhân tiếp xúc với bác sĩ, trong khi các hành khách trên cùng chuyến bay sẽ được liên lạc ngay khi có bản kê khai.

Hiện tại, bốn phòng khám COVID-19 đặc biệt đã được mở tại Melbourne để giảm tải cho các khoa cấp cứu và phòng khám đa khoa.

Bang New South Wales đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm COVID-19 mới chỉ sau 1 ngày, nâng tổng số ca bệnh trên toàn Australia lên gần 70.

Australia sẽ phát hành 260.000 khẩu trang y tế từ các kho y tế dự trữ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại, Phó Giám đốc Y tế Paul Kelly cho biết trong một cuộc họp báo truyền thông tại Canberra.

Dịch bệnh COVID-19 đã giết chết hơn 3.400 người trên toàn thế giới và lan rộng trên hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thiệt hại kinh tế do dịch bệnh đang gia tăng, các khu vực kinh doanh bắt đầu ế ẩm và thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Australia: Trường học đầu tiên bị đóng cửa do học sinh nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Ngày 6.3, Australia đã ra lệnh đóng cửa trường học đầu tiên sau khi phát hiện một học sinh 16 tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Phóng viên ở Daegu nhiễm COVID-19, tòa báo đóng cửa, đồng nghiệp bị cách ly

Hải Anh |

Một phóng viên ở Daegu, Hàn Quốc đã dương tính với COVID-19 hôm 2.3, ca đầu tiên trong ngành báo chí ở nước này nhiễm virus.

Australia công bố ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên từ người sang người

HỒNG HẠNH |

Giám đốc Y tế bang New South Wales, Australia - Brad Hazzard - công bố thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19, đồng thời cũng là trường hợp lây nhiễm virus từ người sang người đầu tiên ở quốc gia này.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Australia: Trường học đầu tiên bị đóng cửa do học sinh nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Ngày 6.3, Australia đã ra lệnh đóng cửa trường học đầu tiên sau khi phát hiện một học sinh 16 tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Phóng viên ở Daegu nhiễm COVID-19, tòa báo đóng cửa, đồng nghiệp bị cách ly

Hải Anh |

Một phóng viên ở Daegu, Hàn Quốc đã dương tính với COVID-19 hôm 2.3, ca đầu tiên trong ngành báo chí ở nước này nhiễm virus.

Australia công bố ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên từ người sang người

HỒNG HẠNH |

Giám đốc Y tế bang New South Wales, Australia - Brad Hazzard - công bố thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19, đồng thời cũng là trường hợp lây nhiễm virus từ người sang người đầu tiên ở quốc gia này.