Australia phản đối hoạt động của Trung Quốc ở Hoàng Sa

Vân Anh |

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông sau khi Bắc Kinh đưa máy bay ném bom diễn tập ở Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đang căng thẳng, Ngoại trưởng Australia đã có cuộc gặp kéo dài với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Argentina hôm 21.5.

Bà Bishop mô tả cuộc thảo luận diễn ra "nồng ấm, thẳng thắn và xây dựng", cho biết bà sẽ sớm thăm Trung Quốc.

Bà Bishop nói với ABC rằng bà có mối quan hệ lâu dài với người đồng cấp Vương Nghị, và Australia "sẽ tiếp tục tiếp cận mối quan hệ song phương với Trung Quốc một cách thiện chí, thực tế, thực dụng và giao tiếp cởi mở".

Mặc dù cuộc gặp ở Argentina rõ ràng nhằm mục đích phá băng quan hệ, song Ngoại trưởng Bishop xác nhận bà đã phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cuối tuần trước, Trung Quốc cho máy bay ném bom H-6K tiến hành các hoạt động diễn tập cất, hạ cánh trên quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm.

"Lập trường của Australia rất rõ ràng và nhất quán, Trung Quốc cũng biết rõ điều đó. Mối quan ngại của chúng tôi về việc quân sự hóa một số thực thể ở Biển Đông đã là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận, và hôm nay cũng vậy" - Ngoại trưởng Bishop nói hôm 22.5.

Bà Bishop cho biết, Australia liên tục nêu lên những quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông như một phần của "cuộc đối thoại lâu dài, sâu rộng với Trung Quốc, và tôi không tin rằng Trung Quốc ngạc nhiên vì hôm nay tôi nêu vấn đề này một lần nữa".

Ngoại trưởng Australia Bishop cũng thảo luận về Biển Đông với Mỹ tại hội nghị ngoại trưởng G20. Bà nói Australia sẽ tiếp tục thực hiện các quyền tự do hàng hải và hàng không, đồng thời "ủng hộ quyền làm như vậy của các nước khác", và đã chuyển tải lập trường này tới Trung Quốc.

Ngày 21.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phản đối Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này và không được tiến hành quân sự hóa Biển Đông.

"Việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập cất, hạ cánh trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), làm gia tăng căng thẳng, gây bất ổn trong khu vực và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông" - bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.