Australia nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường vào dịp Giáng sinh

Bảo Châu |

Australia đang chạy đua với chiến dịch tiêm chủng trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường vào dịp Giáng sinh.

Reuters đưa tin, hơn 15 triệu người dân ở bang Victoria, bang lân cận New South Wales và khu vực thủ đô Australia đang phải thực thi lệnh ở nhà nghiêm ngặt trong khi các quan chức tìm cách dập tắt làn sóng lây nhiễm đại dịch tồi tệ nhất do biến thể Delta gây ra ở nước này.

Ngày 5.9, bang New South Wales đã báo cáo 1.485 ca mắc biến thể Delta và thêm 3 ca tử vong. Bang Victoria ghi nhận 183 ca nhiễm mới, trong khi thủ đô Wellington có 15 ca. Thêm 1 ca nhiễm mới xuất hiện ở bang Queensland.

Dưới lệnh phong tỏa hiện nay ở Australia, đường biên giới nội bộ giữa các bang và vùng lãnh thổ hiện đang bị đóng cửa. Đây là một phần của chiến lược được liên bang khuyến cáo để khống chế các đợt bùng phát cho đến khi ít nhất 70% những người từ 16 tuổi trở lên ở Australia được tiêm chủng đầy đủ.

Theo kế hoạch dự kiến mà chính phủ liên bang đã vạch ra, Australia có thể bắt đầu mở lại biên giới quốc tế của họ, đã phải đóng cửa kể từ tháng 3.2020, khi 80% người dân được tiêm phòng COVID-19.

Thủ hiến Gladys Berejiklian của bang New South Wales cho biết: “Khi chúng tôi đạt được tỉ lệ tiêm chủng đó, cuộc sống sẽ tốt hơn. Chúng tôi chắc chắn sẽ không phải phong tỏa trên toàn tiểu bang khi đạt được tỉ lệ 80% tiêm chủng 2 liều đầy đủ”.

Hiện chỉ khoảng 37% trong tổng số người đủ điều kiện tiêm chủng ở Australia đã được tiêm vaccine. Tốc độ tiêm chủng hiện đã tăng lên đáng kể sau khi chính phủ liên bang đang chạy đua để đảm bảo số lượng vaccine Pfizer nhiều hơn.

Dựa trên tốc độ hiện tại, Australia có thể đạt mục tiêu 70% người dân được tiêm chủng vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Thủ tướng Scott Morrison một lần nữa nhắc lại rằng không thể loại bỏ hoàn toàn đợt bùng phát do biến thể Delta gây ra, dù trước đó họ đã từng thành công trong việc đẩy lùi COVID-19 khỏi các bang và vùng lãnh thổ ở giai đoạn đầu đại dịch. Nhưng theo ông Morrison, việc đạt được các mục tiêu tiêm chủng có thể giúp mở lại hoạt động di chuyển giữa các tiểu bang.

"Và mọi người có thể lên kế hoạch cho một Giáng sinh đầm ấm cùng gia đình, sum họp tất cả những người thân yêu bên bàn ăn tối" - Thủ tướng Morrison nói với tờ Sunday Herald Sun.

Ông nói thêm: "Không ai muốn bị COVID-19 đánh cắp Giáng sinh, và chúng tôi có một kế hoạch và các loại vaccine sẵn có để đảm bảo điều đó không xảy ra".

Australia đã ghi nhận gần 62.000 ca mắc COVID-19 và 1.040 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát cho tới nay, ít hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể sẽ chung sống với COVID-19.

Chăm sóc và theo dõi F0 tại nhà theo hướng dẫn của WHO

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi người mắc COVID-19 tình trạng nhẹ tại nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể sẽ chung sống với COVID-19.

Chăm sóc và theo dõi F0 tại nhà theo hướng dẫn của WHO

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi người mắc COVID-19 tình trạng nhẹ tại nhà.