Australia: Người dân Sydney bắt đầu đi dã ngoại sau nới lỏng giãn cách

Bảo Châu |

Thành phố Sydney, Australia nới lỏng giãn cách COVID-19, cho phép người dân đã tiêm chủng đầy đủ được đi dã ngoại.

AFP đưa tin, sau 11 tuần phong tỏa nghiêm ngặt vì bùng dịch do biến thể Delta, các nhóm nhỏ gia đình và bạn bè ở thành phố Sydney lớn nhất Australia bắt đầu được phép tụ tập dã ngoại trong các công viên và bãi biển.

Tuy các biện pháp giãn cách đã được nới lỏng, nhưng quy tắc phòng dịch vẫn được duy trì nghiêm ngặt ở mức độ nhất định, với chỉ 5 người đã được tiêm phòng đầy đủ được phép tụ tập ngoài trời trong tối đa 1 giờ. Riêng các điểm nóng COVID-19 áp dụng quy tắc khắt khe và nghiêm ngặt hơn. Giới hạn di chuyển không quá 5km tiếp tục duy trì trên khắp thành phố Sydney.

Người dân thành phố bày tỏ hoan nghênh với động thái mới của chính quyền, cho rằng điều này sẽ làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tôi nghĩ rằng với việc nới lỏng các hạn chế ngày hôm nay giúp tôi yên tâm hơn rằng chúng tôi có thể ra ngoài và được phép gặp nhau" - một người dân tên Lisa Doyle nói với AFP.

Lệnh ở yên tại nhà sẽ được dỡ bỏ đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 trên khắp Sydney và toàn bang New South Wales khi tỉ lệ bao phủ tiêm chủng 2 liều đạt 70%. Giới chức dự báo, dựa trên tốc độ hiện tại, thời điểm đạt tới mốc tiêm chủng này rơi vào khoảng tháng 10.

Ông Damien Carr, một cư dân Sydney, cho biết việc nới lỏng các quy tắc hạn chế COVID-19 là "tuyệt vời" và giống như nhiều người khác, ông cũng đang mong chờ ngày hạn chế được dỡ bỏ hoàn toàn.

"Tôi có thể bắt chuyện và gặp gỡ nhiều bạn hơn nhưng tôi cũng rất muốn gặp cả hai con của mình. Tôi đã không thể gặp con gái mình trong hơn 2 tháng dù chúng tôi sống cách nhau 10km''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy bé trai 3 tuổi lạc 3 ngày trong rừng ở Australia

Hải Anh |

Cậu bé Australia 3 tuổi mặc áo thun dài tay và tã, được phát hiện khi đang ngồi ở một con lạch nhỏ và vốc nước uống vào ngày 6.9, ba ngày sau khi đi lạc trong vùng rừng cây rậm rạp ở nước này.

Australia nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường vào dịp Giáng sinh

Bảo Châu |

Australia đang chạy đua với chiến dịch tiêm chủng trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường vào dịp Giáng sinh.

Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể sẽ chung sống với COVID-19.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Tìm thấy bé trai 3 tuổi lạc 3 ngày trong rừng ở Australia

Hải Anh |

Cậu bé Australia 3 tuổi mặc áo thun dài tay và tã, được phát hiện khi đang ngồi ở một con lạch nhỏ và vốc nước uống vào ngày 6.9, ba ngày sau khi đi lạc trong vùng rừng cây rậm rạp ở nước này.

Australia nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường vào dịp Giáng sinh

Bảo Châu |

Australia đang chạy đua với chiến dịch tiêm chủng trong nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường vào dịp Giáng sinh.

Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể sẽ chung sống với COVID-19.