Australia mua vũ khí của Hàn Quốc để tăng cường quốc phòng

Anh Vũ |

Australia đã đồng ý mua pháo K9 Thunder từ Hàn Quốc và tăng cường quan hệ giữa các ngành công nghiệp quốc phòng hai nước.

Theo Bloomberg, Australia đã đồng ý mua pháo K9 Thunder của Hàn Quốc nhằm gia tăng sức mạnh quốc phòng của mình. Hai nước cũng đồng ý tăng cường quan hệ trong ngành công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy thương mại khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch.

Các thỏa thuận đã được Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Australia Scott Morrison ký kết tại Canberra hôm 13.12 nhân chuyến thăm của ông Moon Jae-in. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo quốc tế tới Australia kể từ khi nước này mở lại biên giới.

K9 Thunder là loại xe tăng với pháo 155mm tự hành do Hanwha Defense của Hàn Quốc sản xuất và hợp đồng giữa hai nước trị giá 1 tỉ AUD (716 triệu USD). Loại vũ khí này cũng đã được bán cho 6 quốc gia khác bao gồm Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông và Thủ tướng Morrison đã đồng ý làm việc cùng nhau để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trong khi Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư của Australia vào năm 2020 với kim ngạch thương mại đạt 34,9 tỉ AUD (25 tỉ USD), than và khí đốt tự nhiên chiếm hơn 1/3 xuất khẩu của Australia sang quốc gia Châu Á này. Các điều khoản của mối quan hệ thương mại sẽ cần phải thay đổi khi cả hai nước cam kết cắt giảm lượng khí thải carbon trong những thập kỷ tới.

Thủ tướng Morrison đang tìm cách thiết lập thị trường xuất khẩu hydro xanh. Ông cũng đã ký các thỏa thuận ban đầu với Mỹ để phát triển ngành công nghiệp khoáng sản quan trọng, với các kim loại được sử dụng trong công nghệ năng lượng sạch như pin lưu trữ có nhu cầu cao tại thị trường do Trung Quốc thống trị.

Chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in đến Australia, bao gồm chuyến thăm Sydney vào ngày 14.12 để gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị, trùng với kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Australia điều chỉnh quan trọng tiêm vaccine để ứng phó Omicron

Phương Linh |

Australia ngày 12.12 tuyên bố rút ngắn thời gian tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao.

Australia bỏ trực thăng Châu Âu, chi 5 tỉ USD mua máy bay Mỹ

Khánh Minh |

Quân đội Australia cho rằng, máy bay Mỹ đáng tin cậy hơn nên có kế hoạch bỏ trực thăng Taipan của Châu Âu để mua Black Hawks và Seahawks của Mỹ.

Australia sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào năm sau

Anh Vũ |

Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 10.1.2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Australia điều chỉnh quan trọng tiêm vaccine để ứng phó Omicron

Phương Linh |

Australia ngày 12.12 tuyên bố rút ngắn thời gian tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao.

Australia bỏ trực thăng Châu Âu, chi 5 tỉ USD mua máy bay Mỹ

Khánh Minh |

Quân đội Australia cho rằng, máy bay Mỹ đáng tin cậy hơn nên có kế hoạch bỏ trực thăng Taipan của Châu Âu để mua Black Hawks và Seahawks của Mỹ.

Australia sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào năm sau

Anh Vũ |

Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 10.1.2022.