Australia mong muốn các mạnh thường quân ủng hộ tiền thay vì hiện vật

Phương Linh |

Một “núi khổng lồ” đồ quyên góp cho các nạn nhân vụ cháy ở Australia đã gây ra cơn ác mộng cho lực lượng cứu hộ và các tổ chức phi chính phủ do phải bố trí nhiều nhân lực để phân loại, lưu trữ và vận chuyển.

Tờ Sydney Morning Herald đưa tin, sở Cứu hỏa, hội trường công trình cộng đồng, sân bóng đá và các câu lạc bộ lướt sóng...tại Australia đang trong tình trạng chật cứng các món đồ quyên góp.

Ông Euan Ferguson, người từng đứng đầu tổ chức chữa cháy bang Victoria và dịch vụ chữa cháy nam Australia, cho biết kể từ sau các đám cháy năm 2009, chính phủ bang Victoria đã phải chi ra 8 triệu AUD cho quỹ hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận nhằm phân loại và phân bổ các món đồ quyên góp.

Trong nhiều trường hợp, nhân viên lực lượng quốc phòng Australia ở khu vực bờ biển phía nam đã phải chia bớt người từ các nhiệm vụ cần thiết như dọn dẹp các con đường, để phân loại và vận chuyển đồ quyên góp. Ông Ferguson cho rằng “điều này làm lãng phí thời gian quý báu của các tình nguyện viên… chúng ta cần phải trở nên thực tế hơn”.

Ông nói rằng việc ủng hộ tiền cho các tổ chức địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận đã mang lại cho cộng đồng địa phương và doanh nghiệp nhỏ một cú hích. Nó cũng khiến người dân có thể mua những thứ thiết yếu theo tiêu chuẩn và theo kích cỡ mà họ mong muốn.

Người đứng đầu bang Victoria, ông Daniel Andrew, cũng kêu gọi những người ủng hộ hãy đưa tiền thay vì thực phẩm hoặc các hàng hóa khác do không có kho chứa, nhân lực hay thời gian để sắp xếp. "Tuy nhiên, điều quan trọng là những đóng góp đó nên dừng lại vì chúng tôi cần tập trung nhân lực cho việc chữa cháy và hỗ trợ cho những người dân có nhu cầu trợ giúp".

Bà Kerrie O’Grady, chủ tịch nhánh Picton thuộc Hiệp hội Phụ nữ quốc gia Australia cho biết, đồ quyên góp gồm quần áo và hàng hóa mới hoặc đã qua sử dụng đã chất đầy Tòa thị chính Balmoral và 7 container. Sau đó, những tình nguyện viên phải mất 4 ngày để sắp xếp và phân loại 3 đến 4 tấn quần áo.

Đồ quyên góp chất đầy tòa thị chính Balmoral và 7 container. Ảnh: WOLTER PEETERS
Đồ quyên góp chất đầy tòa thị chính Balmoral và 7 container. Ảnh: WOLTER PEETERS

Bà O'Grady cho biết thêm "hiện tại, chúng tôi đang ở thời điểm mà chúng tôi không cần thêm bất kỳ hàng hóa được quyên góp nào". Bà cũng cho rằng những hiện vật quyên góp phải là những món đồ thực tế: các dụng cụ, ống và phụ kiện, cào kim loại, ủng đi làm, phiếu quà tặng và găng tay… thay vì những thứ không thiết thực như trái cây, mật hoa, hay các loại quần áo không phù hợp.

Giám đốc điều hành của St Vincent de Paul Society bang New South Wales, ông Jack de Groot, cho rằng với hàng loạt các đóng góp bằng hiện vật, chỉ riêng việc hậu cần đã là rất khó khăn. Chi phí vận chuyển và lưu trữ là điều mà các tổ chức từ thiện phải vật lộn vào thời điểm này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia treo thưởng 1 triệu USD tìm trẻ mất tích

Song Minh |

Cảnh sát Australia treo thưởng 1 triệu USD để tìm đứa trẻ bị bắt cóc trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở bang New South Wales.

1,8 tấn thực phẩm dành cho cứu đói động vật hoang dã ở Australia

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đã sử dụng trực thăng và máy bay thả thức ăn tiếp tế cho những con động vật hoang dã đang đói khát sau cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Australia treo thưởng 1 triệu USD tìm trẻ mất tích

Song Minh |

Cảnh sát Australia treo thưởng 1 triệu USD để tìm đứa trẻ bị bắt cóc trong chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở bang New South Wales.

1,8 tấn thực phẩm dành cho cứu đói động vật hoang dã ở Australia

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đã sử dụng trực thăng và máy bay thả thức ăn tiếp tế cho những con động vật hoang dã đang đói khát sau cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng.